Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà cho người nghèo tại Tiền Giang

Giang Lam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 28/5, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến tặng quà cho gia đình chính sách, người nghèo tại huyện Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Hoạt động thuộc chương trình trao tặng quà của Tháng Nhân đạo năm 2021 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Tại hai huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1.150.000 đồng cho người nghèo, gia đình chính sách.
 Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà cho người nghèo tỉnh Tiền Giang
Phát biểu tại buổi tặng quà, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, thông qua các chủ trương, chính sách lớn về an sinh xã hội, phát triển kinh tế.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn thời gian tới, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các địa phương của tỉnh Tiền Giang tiếp tục có những chương trình, việc làm thiết thực hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên. Các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn phát huy truyền thống quê hương, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc.
 Ông Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho người nghèo
Theo ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông, trong những năm qua, song song với việc phát triển kinh tế xã hội, việc chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn đạt được những kết quả thiết thực. Trên địa bàn huyện hiện vẫn còn người nghèo, khó khăn cần được sự quan tâm, chia sẻ từ xã hội. Những phần quà ý nghĩa sẽ là nguồn động viên, khích lệ lớn đối với người dân trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội của địa phương…