Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Kinhtedothi - Ngày 26/10, trường Cao đẳng Y tế Hà Đông tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập trường (26/10/1960 - 26/10/2020); 38 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và khai giảng năm học 2020 - 2021. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý.
 Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Sau 60 năm hoạt động, trường Cao đẳng Y tế Hà Đông không ngừng phát triển cả về quy mô, chất lượng đào tạo. Hiện nay, nhà trường có gần 150 cán bộ, giáo viên; hơn 3.000 học sinh, sinh viên đang theo học ở các ngành, nghề phổ biến là: Điều dưỡng, dược, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học... Hằng năm, đại đa số học sinh, sinh viên của nhà trường đều có việc làm đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp.
 Nhiều tập thể, cá nhân của trường được UBND TP tặng Cờ thi đua và Bằng khen. 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý gửi lời chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của thầy và trò trường Cao đẳng Y tế Hà Đông trong 60 năm hình thành, phát triển.
“Từ những kết quả này, nhà trường tiếp tục khẳng định vị trí, thương hiệu trong hệ thống cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chăm sóc sức khỏe Nhân dân có chất lượng cho Thủ đô, cả nước, hội nhập khu vực và quốc tế”- Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý nhấn mạnh.
 Một tiết mục nghệ thuật tái hiện quá trình hình thành, phát triển của trường Cao đẳng Y tế Hà Đông.
Để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đồng thời tổ chức đào tạo gắn với DN và nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của xã hội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đề nghị trường Cao đẳng Y tế Hà Đông tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với với các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành giáo dục nghề nghiệp. Cùng với đó, nhà trường tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ.
“Nhà trường cũng cần quản lý chặt chẽ hoạt động dạy và học. Đổi mới nội dung chương trình, phương thức tổ chức đào tạo, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên được thâm nhập, tìm hiểu và cập nhật kiến thức thực tế. Bên cạnh đó, nhà trường cần tập trung đào tạo một số ngành, nghề có thế mạnh. Nâng dần số lượng đào tạo các ngành, nghề trọng điểm. Nghiên cứu đào tạo các ngành, nghề mới phù hợp với giai đoạn mới” - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội lưu ý.
Với những thành tích đạt được, trường Cao đẳng Y tế Hà Đông đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý. Tại lễ kỷ niệm, thầy và trò nhà trường vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân của trường được UBND TP tặng Cờ thi đua và Bằng khen.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội: toàn bộ chương trình đào tạo hoàn thành kiểm định chất lượng

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội: toàn bộ chương trình đào tạo hoàn thành kiểm định chất lượng

18 Oct, 07:46 PM

Kinhtedothi - Toàn bộ 23 chương trình đào tạo đại học và một chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã hoàn thành công tác kiểm định chất lượng. Đặc biệt, hai chương trình đào tạo đại học được kiểm định thành công theo tiêu chuẩn AUN-QA (mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á).

Kỳ vọng giáo dục Thủ đô vươn tầm cao mới

Kỳ vọng giáo dục Thủ đô vươn tầm cao mới

18 Oct, 08:12 AM

Kinhtedothi – Trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ Thành phố tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao, thích ứng với quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, là Thành phố học tập toàn cầu.

Hà Nội: dấu ấn đặc biệt của một trường tư tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Hà Nội: dấu ấn đặc biệt của một trường tư tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

18 Oct, 07:48 AM

Kinhtedothi – Tại lễ ra mắt 13 đội tuyển học sinh giỏi Hà Nội tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 – 2026, Trường THCS – THPT Newton tiếp tục ghi dấu ấn đặc biệt khi có tới 9 học sinh ghi danh các đội tuyển chính thức. Đây là điều chưa có trong tiền lệ của lịch sử kỳ thi uy tín này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ