Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Trường học ứng phó với kỳ nghỉ dài: Linh hoạt phương án đào tạo

Kinhtedothi - Việc các trường rút ngắn thời gian nghỉ Hè để tăng thời gian nghỉ học nhằm phòng chống dịch Covid-19 khiến nhiều người trăn trở, lo lắng khi những dự định của học sinh có thể bị bỏ lỡ. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, ngành đã sẵn sàng các phương án ứng phó. Trong thời điểm này, phụ huynh, học sinh nên ủng hộ, chung tay cũng ngành giáo dục phòng chống dịch.
 Học sinh học online trong thời gian nghỉ học ngừa dịch Covid -19. Ảnh: Thu Thủy

Vừa xoay xở, vừa lo âu
Với chính sách kết thúc năm học muộn hơn dự kiến, khá nhiều phụ huynh lo lắng, sẽ ảnh hưởng đến việc du học của các con. Chị Nguyễn Hằng, quận Cầu Giấy, Hà Nội đặt câu hỏi: “Liệu kỳ thi tốt nghiệp THPT có bị chậm lại không, nếu chậm một tháng thì học sinh đi du học làm sao có điểm gửi đi các trường tiếp nhận đây, chẳng lẽ phải ngồi chờ cơ hội nhập học một năm sau?".
Bộ GD&ĐT cũng đã có các kịch bản ứng phó với tình hình dịch, trong đó có việc lùi các mốc thời gian trong kế hoạch năm học chung, đặc biệt là sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học. Việc lùi thời điểm kết thúc năm học sẽ gây một số khó khăn cho ngành và các địa phương, tuy nhiên qua phân tích vẫn có thể khắc phục được bằng các giải pháp quản lý phù hợp của từng nhà trường, từng địa phương.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ
Còn chị Ngô Thu Hà ở quận Hà Đông, Hà Nội bày tỏ lo lắng, mặc dù con trai chị (cháu Nguyễn Quang A. đang học lớp 7) đã được nhà trường áp dụng hình thức học online (trực tuyến), giờ lên lớp và các tiết học như ở trường, nhưng hiện cháu A. bắt đầu có biểu hiện mệt mỏi, chán nản, thiếu hứng thú và xuất hiện một số hành vi tiêu cực như bố mẹ hỏi nhiều câu mới trả lời, mất tập trung, hay cáu gắt... Theo chia sẻ của chị Hà, ở lứa tuổi 13, 14, các con có nhiều đam mê và bắt đầu khám phá, thử sức và các lớp học đã phần nào giúp con giải quyết được vấn đề của mình. Tuy nhiên, giờ các con đang bước sang tuần thứ 3 được nghỉ học, với quá ít không gian, đã ít nhiều ảnh hưởng không tốt tới tâm lý.
Giống nỗi lo như chị Hà, nhưng với gia đình anh Lê Quý Dương ở quận Đống Đa, Hà Nội lại có phương án xử lý tích cực, chủ động. Anh Dương cho hay, khi con được nghỉ học dài, vợ chồng anh đã cùng bàn xây dựng thời gian biểu phù hợp để tạo hứng thú cho cậu con trai đang học lớp 4. “Tôi đi mua đồ chơi thể thao, các cây bóng rổ mini, dựng ngay ở nhà cho con rảnh thì vận động, còn vợ tôi thì đi tìm các cuốn sách, truyện hay các tài liệu tham khảo để con đọc thêm. Như vậy, con tôi luôn được thay đổi các nội dung khác nhau, sẽ không bị chán nản” – anh Dương chia sẻ.
Một chính sách không phục vụ tất cả trường hợp
Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Xuân Thành – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD&ĐT cho hay, một chính sách không thể đáp ứng mọi trường hợp. Khi mà cả hệ thống chính trị đang chung tay phòng chống dịch, kỳ nghỉ kéo dài, học sinh, phụ huynh nếu có thiệt thòi một chút, thì hãy nên ủng hộ, đồng hành với ngành giáo dục, vì sức khỏe của học sinh, giáo viên và cộng đồng. Với các trường hợp du học, theo ông Thành, đây là vấn đề không mang tính đại trà. Bên cạnh đó, ông Thành phân tích, ở nhiều quốc gia, luôn có những chính sách đào tạo khoa học, thuận tiện cho các du học sinh. “Giả thiết học sinh Việt Nam qua nước bạn du học, các trường quốc tế vẫn luôn có chính sách linh hoạt, có thể chậm một chút cũng không sao. Hơn nữa, việc đào tạo theo tín chỉ sẽ không gây cản trở nhiều, miễn học sinh, sinh viên đảm bảo hoàn thành các tín chỉ đó” – ông Thành phân tích.
Liên quan đến nội dung có hay không dùng những ngày nghỉ Hè để học sinh học bù, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học cho biết, trước khi đưa ra bất cứ một chính sách nào, Bộ GD&ĐT luôn căn cứ vào tình hình thực tiễn của dịch bệnh để tính toán thời điểm kết thúc năm học phù hợp. Trong trường hợp học sinh tiếp tục được nghỉ, Bộ GD&ĐT sẽ hướng dẫn các địa phương phương án dạy bù hợp lý để vừa đảm bảo sức khỏe cho thầy – trò, vừa đem lại hiệu quả trong công tác giảng dạy.
Cũng theo phân tích của ông Thành, trong chương trình đào tạo, Bộ GD&ĐT luôn có phương án dự phòng, còn gọi các tuần đệm để ứng biến linh hoạt. “Chẳng hạn khung thời gian năm học của Bộ là 37 tuần, trong khi đó, chương trình học được thiết kế 35 tuần. Như vậy, các địa phương hoàn toàn có thể dùng quỹ thời gian này để tính toán phương án học bù” – ông Thành nói thêm.
Không quá lo lắng việc học sinh nghỉ dài, cô Vũ Lan Anh – Hiệu trưởng trường THCS Cao Bá Quát, huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, nhà trường luôn chủ động xây dựng các phương án linh hoạt trong đào tạo. “Trường tôi đã cho học sinh học sớm 2 tuần, rồi quỹ tuần đệm theo chương trình của Bộ được thêm ít nhất 2 tuần nữa. Như vậy, chỉ cần dạy bù hợp lý vào thứ Bảy, Chủ nhật, thậm chí các em vẫn nghỉ Hè đủ cả 3 tháng” – cô Lan Anh nói.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội siết quản lý, tăng kiểm tra hoạt động tư vấn du học

Hà Nội siết quản lý, tăng kiểm tra hoạt động tư vấn du học

10 Dec, 09:19 PM

Kinhtedothi –Tại hội nghị sơ kết công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học năm 2025 diễn ra ngày 10/12, Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là siết quản lý, tăng kiểm tra, giám sát đối với lĩnh vực này.

Cần Thơ: nhiều mô hình hay trong xây dựng văn hóa ứng xử học đường

Cần Thơ: nhiều mô hình hay trong xây dựng văn hóa ứng xử học đường

10 Dec, 04:39 PM

Kinhtedothi - Trong thời gian thực hiện đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”, TP Cần Thơ tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; đặc biệt có nhiều mô hình hay, thiết thực đã ra đời, qua đó, thu hút đông đảo học sinh tham gia, giúp nâng cao ý thức về văn hóa học đường, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử.

Bổ sung quy định chi trả học phí đào tạo cho giáo viên

Bổ sung quy định chi trả học phí đào tạo cho giáo viên

09 Dec, 07:44 PM

Kinhtedothi - Nghị định 311/2025/NĐ-CP bổ sung quy định chi trả học phí đào tạo cho những giáo viên (thuộc đối tượng được đào tạo theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP) đã tự đi học và được cấp bằng kể từ ngày 1/7/2020 nhưng chưa được cơ quan, đơn vị thanh toán tiền học phí đào tạo.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ