Trường THCS Cát Linh, THPT Tân Dân áp đảo vòng 2 cuộc thi Vì An toàn giao thông Thủ đô

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay sau khi công bố kết quả vòng 1, Ban tổ chức cuộc thi Vì An toàn giao thông Thủ đô trên internet năm 2019 thông tin tiếp về 10 thí sinh đoạt giải vòng 2.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh cuộc thi năm 2018. Ảnh: Phạm hùng.
Trong đó, 5 học sinh khối THCS gồm: Nguyễn Văn Nam Khánh (trường THCS Cát Linh - MS 162129); Phạm Phương Linh (trường THCS Cát Linh - MS 162135); Lê Thu Ngân (trường THCS Cát Linh - MS 162142); Trần Lâm Ngọc (trường THCS Cát Linh - MS 162143); Lê Chí Thành (trường THCS Cát Linh - MS 162147).
5 học sinh khối THPT đoạt giải là: Vũ Hòa An (trường THPT Tân Dân - MS 166875); Nguyễn Quang Huy (trường THPT Tân Dân - MS 167514); Phan Thanh Lâm (trường THPT Tân Dân - MS 167519); Nguyễn Duy Anh (trường THPT Tân Dân - MS 167502); Nguyễn Thu Huệ (trường THPT Tân Dân - MS 167521).
Theo Ban tổ chức, cả 10 thí sinh đều đạt điểm tuyệt đối. Vòng 2 cuộc thi đã thu hút gần 17 nghìn lượt thí sinh tham dự. Trong đó, số lượt thi ở khối trung học cơ sở là 6.213, khối trung học phổ thông là 10.423.
"Năm nay, các câu hỏi của bộ đề thi đều được nâng cấp, tăng độ khó. Đặc biệt chú trọng nhiều vào những tình huống, vận dụng kinh nghiệm thực tế. Để chọn ra được thí sinh trúng giải, Ban tổ chức đã phải rất vất vả, vì rât nhiều em cùng đạt điểm cao, thời gian trả lời cũng rất sít sao. Điều này thể hiện lượng kiến thức của các thí sinh năm nay đã tốt hơn năm ngoái", đại diện ban tổ chức cho biết.
Cuộc thi gồm 5 vòng thi. Trong đó, có 4 vòng thi tự do và 1 vòng chung kết. Mỗi vòng thi tự do sẽ chọn ra 10 thí sinh gồm: 5 thí sinh trung học cơ sở, 5 thí sinh trung học phổ thông có kết quả cao nhất xếp theo tiêu chí do Ban tổ chức quy định (mỗi cấp học thi ở bộ đề khác nhau) để trao giải.
Riêng vòng thi Chung kết và Lễ trao giải thưởng tổng kết Chương trình truyền thông Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2019 sẽ diễn ra vào cuối tháng 12/2019.