Trường THCS Láng Hạ đón Bằng chuẩn Quốc gia mức độ 1

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/3, trường THCS Láng Hạ (quận Đống Đa) đã tổ chức Lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

 Phó Chủ UBND quận Đống Đa Phan Hồng Việt trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 cho trường THCS Láng Hạ
Trường THCS Láng Hạ tiền thân là trường cấp II Yên Lãng sau đổi thành trường PTCS Yên Lãng được thành lập năm 1965. Năm 1993 trường đổi tên thành trường THCS Láng Hạ (thuộc phường Láng Hạ, quận Đống Đa). Năm 2012, trường được UBND quận Đống Đa đầu tư xây dựng mới khang trang với đầy đủ tiện nghi đáp ứng nhu cầu dạy và học. Theo đó, với tổng diện tích hơn 11.000m2 trường được xây dựng 2 dãy nhà 4 tầng với 16 phòng học. Ngoài ra, trường còn có một hệ thống các phòng chức năng đáp ứng nhu cầu học tập như: Phòng thư viện, phòng âm nhạc, phòng tin học, phòng truyền thống, phòng giáo dục thể chất… Đặc biệt, năm học 2017 – 2018, nhà trường tiếp tục được UBND quận Đống Đa đầu tư xây dựng, nâng cấp, mua sắm các trang thiết bị hiện đại cho các phòng chức năng và chính thức đưa vào xây dựng thành trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2017 – 2020.
Theo Phó Chủ UBND quận Đống Đa Phan Hồng Việt, trường THCS Láng Hạ được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn Quốc gia của quận và TP. Đồng thời, việc xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia vừa là mực tiêu và giải pháp quan trọng nhằm mục đích tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh, điều kiện tốt để dạy và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần