Trường tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng: Trả lại gần 1,5 tỷ tiền thu chưa đúng quy định cho phụ huynh

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Như báo Kinh tế & Đô thị đã đăng tải và phản ánh trước đó loạt bài liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng đối với bà Lê Thị Thu Thủy – Hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng liên quan đến việc lạm thu khiến giáo viên cũng như phụ huynh bất bình trong nhà trường.

Đến nay sau hơn 6 tháng thanh kiểm tra nhà trường đã chính thức thông báo trả lại các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh trong năm học 2017 – 2018 với số tiền gần 1,5 tỷ đồng.
 Trường tiểu học Đặng Cương.
Như trước đó báo Kinh tế đã đăng tải loạt bài phản ánh về tình trạng lạm thu, trù dập giáo viên…và nhiều vấn đề khác nữa. Công an xã Đặng Cương đã vào cuộc xác minh bước đầu cho thấy, đối với học sinh lớp 1 phải đóng góp tất cả là 10.131.000đ; học sinh lớp 5 là 6.191.000đ; học sinh lớp 4 là 5.966.000đ. Đồng thời Phòng Giáo dục huyện An Dương cũng tiến hành thẩm tra xác minh đối với trường tiểu học Đặng Cương trong việc đưa môn kỹ năng sống và tiếng anh năm học 2017 – 2018 nhà trường thu 2.000.000đồng/năm là chưa đúng vì hiện các trung tâm tiếng anh và kỹ năng sống chưa được Sở GD& ĐT cấp phép, chưa báo cáo qua Phòng GD& ĐT, chưa trình UBND huyện, tự ý triển khai; hồ sơ nhập học thu; 100.000đ sai quy định không có văn bản nào cho thu; trải nghiêm sáng tạo không có văn bản nào hướng dẫn thu 640.000đ; các hoạt động chuyên đề, hoạt động ngoài giờ không có văn bản nào hướng dẫn thu tiền 560.000đ/năm. Ủng hộ giáo viên lớp 1 tham gia dạy hè 185.000đ/HS là sai quy định bởi ngành GD&ĐT chỉ đạo không dạy thêm hè, đặc biệt là đối với bậc tiểu học. Còn trường tiểu học Đặng Cương ký hợp đồng với trung tâm D.O.M.E để dạy kỹ năng sống là chưa được phép vì trung tâm này hiện chưa được Sở, Phòng Giáo dục UBND huyện đồng ý đang chờ thẩm định. Qua xác minh của Phòng giáo dục huyện An Dương cho thấy bà Thủy Hiệu trưởng của trường tiểu học Đặng Cương đã tự ý thu sai quy định của ngành, vi phạm công văn số 979/SGD – KHTC ngày 11/8/2017 của Sở GD&ĐT.

Đến ngày 21/1/2018 trường tiểu học Đặng Cương tiến hành họp phụ huynh toàn trường thông báo các khoản trả lại của tổng 22 lớp để trả lại tiền tới từng phụ huynh học sinh mà bà Lê Thị Thu Thủy đã chỉ đạo các giáo viên thu trước khi vào đầu năm học. Các khoản phải trả bao gồm; tiền kỹ năng sống 269.864.000đ; tiền hoạt động trải nghiệm chuyên đề 249.306.400đ; tiền tiếng anh theo đề án ngoại ngữ 457.659.000đ; tiền tin nhắn điện tử 52.799.000đ; tiền sinh hoạt hè 8.913.000đ; tiền hỗ trợ lao công, điên nước 113.498.000đ; tiền quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh 267.165.200đ. Tổng tiền đã trả cho phụ huynh là gần 1,5 tỷ đồng. Đến hiện tại số tiền nói trên đều đã được chuyển trả tới tận tay các phụ huynh.

Được biết, trước đó ngày 6/2/2018, Huyện ủy huyện An Dương cũng đã ra Quyết định thi hành kỉ luật bà Lê Thị Thu Thủy – Đảng viên chi bộ trường tiểu học Đặng Cương sau khi bị kỉ luật cách chức Hiệu trưởng, bà Thủy được điều động tạm thời về Phòng Giáo dục huyện An Dương nhưng đã không đến Phòng làm việc như đã phân công. Nay bà Thủy bị Huyện ủy An Dương cách chức ủy viên, Chi bộ trường tiểu học Đặng Cương nhiệm kỳ 2015 – 2017; đối với bà Đào Thị Tình – Hiệu phó bị kỉ luật bằng hình thức khiển trách về mặt Đảng.

Ông Nguyễn Mạnh Hải – Hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương cho biết; hiện tại nhà trường đang hoàn thiện công tác về mọi mặt để giữ vững tâm lý ổn định cho giáo viên cũng như phụ huynh trong trường yên tâm khi gửi con mình đến trường./.