Truy cứu trách nhiệm vụ côn đồ chém đứt khí quản bệnh nhân

Nhật Uyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/5, Bộ Y tế đã có công văn gửi Giám đốc Bệnh viện (BV) Đại học Y Hà Nội liên quan đến vụ bệnh nhân tại BV này bị côn đồ truy sát chém đứt khí quản.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu BV phối hợp với cơ quan công an điều tra làm rõ để truy cứu trách nhiệm đối với người đã tổ chức, hành hung người bệnh trong vụ việc trên. Tăng cường lực lượng bảo vệ, các phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng cần thiết kịp thời xử lý khi có tình huống tuơng tự. Đảm bảo công tác an ninh trật tự BV, phân công đủ nhân viên bảo vệ thường xuyên 24/24 giờ, tăng cường thêm lực lượng trong các tua trực đêm.
Đề nghị BV xây dựng và diễn tập qui trình phản ứng nhanh đối với các đối tượng nhập viện, cấp cứu có nguy cơ gây rối an ninh trật tự BV và có giải pháp chủ động phòng ngừa mất an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng, an toàn cho nhân viên y tế, người bệnh và tài sản BV.
Thông tin từ BV Đại học Y Hà Nội, đến sáng 8/5, sức khỏe nạn nhân bị côn đồ truy sát chém đứt khí quản tại BV này đã qua cơn nguy kịch. Các bác sĩ đang nỗ lực điều trị cho bệnh nhân.
Trước đó, vào lúc 4 giờ sáng 7/5, Khoa Cấp cứu BV Đại học Y Hà Nội tiếp nhận một thanh niên được bạn đưa đến BV với lý do chấn thương do đánh nhau ngoài BV. Ngay khi kíp bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân, một nhóm thanh niên khoảng 20 người mang hung khí khống chế lực lượng bảo vệ của BV và xông vào Khoa Cấp cứu chém bệnh nhân trên nhiều nhát, trong đó có một nhát làm đứt khí quản…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần