Truy tìm lái xe gây tai nạn bỏ mặc 2 sinh viên bất tỉnh giữa đường

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô đã bỏ mặc 2 nạn nhân (là sinh viên đại học) nằm bất tỉnh trên đường trong đêm tối.

Ngày 21/11, thông tin từ Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nhanh chóng điều tra, truy tìm tài xế xe ô tô tông 2 sinh viên nhập viện, chấn thương sọ não rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.
 Hiện trường nơi xảy ra tai nạn, nam sinh viên bị thương nặng được cấp cứu trong viện (ảnh nhỏ).

Theo đại diện Đội xử lý tai nạn giao thông - Công an quận Đống Đa, đơn vị đang tiếp nhận xử lý vụ việc và đã trích xuất camera để truy tìm tài xế gây tai nạn.
Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 19/11, tại khu vực gần ngã tư Cầu Giấy (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội). Hai sinh viên bị tài xế xe ô tô đâm là em Đào Văn Đô (SN 1997) cùng em Nguyễn Gia Huy (SN 1996) là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên sau khi tông hai sinh viên đi xe máy tài xế ô tô đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Thông tin từ người thân của nạn nhân, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, 2 sinh viên Đô và Huy đang cùng một nhóm bạn trên đường đi về nhà sau buổi sinh hoạt ca nhạc tại trường. Tuy nhiên, khi đang di chuyển theo hướng Cầu Giấy về đường Láng hai em bị một chiếc ô tô màu xanh dương chạy cùng chiều tông từ phía sau.
Sau cú đâm mạnh khiến hai sinh viên ngã văng xuống đường. Chiếc xe ô tô còn kéo lê cả hai em và chiếc xe máy đi gần 40m rồi tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Thời điểm đó, cả 2 sinh viên bất tỉnh và được nhân viên cây xăng gần khu vực phát hiện, gọi mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu và báo công an.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần