Truy tìm nam thanh niên dựng xe máy trên cầu Rạch Miễu nhỏ rồi lao mình xuống sông

Thịnh Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 10/5, Công an xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành xác minh vụ việc, đồng thời truy tìm nam thanh niên dựng xe máy và để lại nhiều đồ vật trên cầu Rạch Miễu nhỏ rồi lao mình xuống nhánh sông Tiền.

 Hiện trường vụ việc.
Theo người dân chứng kiến tại hiện trường trường vụ việc kể lại, vào khoảng 19 giờ ngày 10/5 nhiều người đang lưu thông qua cầu Rạch Miễu lớn, theo hướng đi từ TP Mỹ Tho (Tiền Giang) về huyện Châu Thành (Bến Tre). Khi xe vừa xuống dốc cầu Rạch Miễu lớn và tiếp tục lưu thông qua cầu Rạch Miễu nhỏ, đoạn qua xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho thì nhìn thấy một nam thanh niên khoảng 30 tuổi dựng xe máy mang BKS 63C1-320.52 trên cầu.
Tiếp đó người này để lại mũ bảo hiểm, dép và ví đựng giấy tờ trên cầu rồi bất ngờ lao mình xuống nhánh sông Tiền. Do vụ việc xảy ra quá nhanh nên nhiều người không kịp phản ứng. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo Công an xã Thới Sơn có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành ghi nhận vụ việc, đồng thời truy tìm nam thanh niên nói trên.
Qua kiểm tra nhanh, bên trong bóp có nhiều giấy tờ có liên quan và GPLX, giấy CNMD mang tên Lê Nguyễn Nhật Trường (SN 1991, ngụ ấp 1 xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.