Truyện của Aesop, Andersen giúp trẻ tìm hiểu thế giới tự nhiên

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tìm hiểu thế giới tự nhiên qua truyện cổ Andersen và Tìm hiểu thế giới tự nhiên qua truyện ngụ ngôn Aesop là hai cuốn sách đã vinh dự đạt giải “Bộ sách Hàn Quốc thiếu nhi xuất sắc” và “Sách khoa học xuất sắc được Viện Khoa học sáng tạo" công nhận tại Hàn Quốc năm 2016 và 2017.

Viện Tài nguyên Sinh vật Quốc gia Hàn Quốc (National Institute of Ecology) là cơ quan quốc gia chuyên nghiên cứu, giáo dục, triển lãm về môi trường tự nhiên để tạo nên một môi trường sống thân thiện, hài hòa giữa con người và tự nhiên.
 Bìa hai cuốn sách tìm hiểu về thế giới tự nhiên qua truyện cổ của Aesop và Andersen.
Vượt qua sự giới hạn về những câu chuyện xưa cũ, đội ngũ biên soạn của Viện Tài nguyên Sinh vật Quốc gia Hàn Quốc đã thổi một làn gió mới vào những câu chuyện để chúng trở nên mới mẻ, hấp dẫn và bổ ích hơn.
Với mong muốn giúp những tâm hồn đang chứa đầy những tò mò và tràn ngập đam mê khám phá như các em có thể giải đáp những thắc mắc của mình, những nhà sinh thái học của Viện Tài nguyên Sinh vật Quốc gia Hàn Quốc đã thông qua những cuốn sách “Tìm hiểu thế giới tự nhiên qua truyện cổ Andersen” và “Tìm hiểu thế giới tự nhiên qua truyện ngụ ngôn Aesop” để giới thiệu với các em những kiến thức phong phú và kì diệu về tự nhiên.
Trong truyện ngụ ngôn Aesop không chỉ xuất hiện các nhân vật là con vật mà có cả những nhân vật khác trong thế giới tự nhiên như con người, cây cối, mặt trời. Chẳng hạn như khi đọc truyện “Con cáo và chùm nho” có thể ta sẽ nảy ra câu hỏi: “Loài cáo có thích ăn nho thật không?”, “Cáo thường ăn gì nhỉ?”, “Thay vì cố hái nho, nếu cáo đi tìm một món ăn khác thì có dễ dàng hơn không?”
Với các nhà sinh thái học tại Viện Tài nguyên Sinh vật Quốc gia Hàn Quốc, còn những điều khác khiến họ trăn trở ngoài nội dung cổ tích của các câu chuyện. Đó chính là các nhân vật xuất hiện trong truyện của Andersen.
Các nhà sinh thái muốn kể cho các em thiếu nhi những sự thật liên quan đến các nhân vật trong truyện như: Sự thật rằng có những loài vật thực sự có thể di chuyển tự do cả trên cạn và dưới nước y hệt như nàng tiên cá trong truyện cùng tên, sự thật rằng loài thiên nga trắng muốt và duyên dáng trưởng thành từ vịt con xấu xí có tên khác là “bạch điểu”, rằng không phải tất cả các thiên nga đều có bộ lông trắng muốt, rằng loài lợn xuất hiện trong câu chuyện “Anh chàng chăn lợn” sự thật không phải là loài động vật bẩn thỉu như ta vẫn nghĩ.