Truyền hình trực tiếp chương trình giao lưu - nghệ thuật “Ký ức người lính”

Lê Mai
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp Kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020) và 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC - Đài Tiếng nói Việt Nam, Công ty Truyền thông Thủ Đô,… phối hợp tổ chức chương trình giao lưu - nghệ thuật “Ký ức người lính”. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên Kênh VTC1, Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC vào hồi 20 giờ ngày 8/10/2020 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.

Chương trình được lấy cảm hứng từ công trình "Ký ức người lính". Đây là công trình đã được thực hiện nhằm góp phần bảo tồn và lưu giữ những tư liệu quý về các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; được Thủ tướng Chính phủ cho phép, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá là công trình quy mô lớn nhất từ trước đến nay tri ân người lính.
Ban Tổ chức chương trình ''Ký ức người lính'' tặng quà cho các em trường Tiểu học Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Khởi động từ năm 2012, đến nay công trình "Ký ức người lính" đã xuất bản được 14 tập sách phát hành trên cả nước. Và nay là số truyền hình đầu tiên của Công trình "Ký ức người lính". Theo Ban Tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Ban chỉ đạo đã thực hiện thành công công trình sách "Ký ức người lính" với hệ thống tổ chức bài bản và bước đầu đã sưu tầm, xuất bản được những tác phẩm đáng quý; góp phần tôn vinh những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong kháng chiến cũng như trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Để hiểu rõ hơn về công trình này, trong chương trình truyền hình trực tiếp sẽ có cuộc giao lưu với TS Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban chỉ đạo công trình và Đại tá Trần Thanh Truyền - Giám đốc Trung tâm truyền thông "Ký ức người lính".
Chương trình "Ký ức người lính" là bản hùng ca nhằm ca ngợi và làm nổi bật hơn giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc, truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của Nhân dân và quân đội ta trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, đóng góp vào công tác nghiên cứu lịch sử, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần giáo dục cho các thế hệ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời đại mới.
Để cùng nhớ lại không khí của ngày Giải phóng Thủ đô cách đây 66 năm, trong chương trình chúng ta còn gặp gỡ giao lưu với những người chiến sĩ được trực tiếp chứng kiến những thời khắc lịch sử: những người đã chiến đấu trong lòng Thủ đô 60 ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, những người được vinh dự đứng trong hàng ngũ của đại quân tiến về thủ đô năm xưa.
Chương trình gồm những tác phẩm âm nhạc tiêu biểu về người lính trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và những bài hát hào hùng nhất về ngày giải phóng Thủ đô với sự thể hiện của NSƯT Hồng Hạnh, ca sĩ Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Viết Danh, ca sĩ Cẩm Tú, các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa Nhạc Quân Đội và dưới sự dẫn dắt của 2 MC Bùi Đại Dương và Phạm Mai Anh.
Đặc biệt, thông qua chương trình nghệ thuật "Ký ức người lính", Ban Tổ chức đã đại diện các nhà tài trợ trao quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ, các gia đình có công, thương bệnh binh tại một số địa phương của tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; Thái Bình và Làng trẻ em SOS... với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần