Những khoảnh khắc hậu trường của cuộc gặp lịch sử Hàn - Triều

Nguyễn Phương (Theo Koreatimes)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giám đốc Cơ quan Tình báo Hàn Quốc Suh Hoon rơi nước mắt khi hai nhà lãnh đạo Hàn - Triều thông báo “Tuyên bố Bàn Môn Điếm” và cử chỉ hài hước của Chủ tịch Kim Jong Un trong bữa tiệc tối là hai trong số những bức ảnh hậu trường ấn tượng nhất tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Giám đốc Cơ quan tình báo Hàn Quốc (NIS) Suh Hoon lấy khăn lau nước mắt thời điểm Tuyên bố Bàn Môn Điếm được công bố. Ông là người đã dành hơn 2 thập kỷ để thúc đẩy các cuộc đối thoại giữa hai miền Triều Tiên.
Truyền thông quốc tế đã công bố những khoảnh khắc lịch sử tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần đầu tiên trong hơn 11 năm, đó là cái bắt tay lịch sử đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc và Nhà lãnh đạo Triều Tiên tại đường phân định biên giới ở khu vực phi quân sự, ông Moon bất ngờ bước sang lãnh thổ Triều Tiên, hai nhà lãnh đạo hai miền Triều Tiên ôm nhau sau khi ra Tuyên bố Panmunjeom (Bàn Môn Điếm)…
Tuy nhiên, trang Korea Times của Hàn Quốc vừa giới thiệu những hình ảnh hậu trường đặc biệt nhất tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều vừa diễn ra hôm 27/4 vừa qua. Đó là cái nắm tay thân mật của 2 đệ nhất phu nhân hai miền Triều Tiên, các nhân viên an ninh bảo vệ Nhà lãnh đạo Triều Tiên, nhân viên nhà hàng Triều Tiên vận chuyển món mì lạnh đến địa điểm tổ chức tiệc tối hay một nghệ sĩ nhí Hàn Quốc biểu diễn trước hai nhà lãnh đạo Hàn -Triều.
Dưới đây là những hình ánh hậu trường đặc biệt nhất tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần đầu tiên trong 11 năm qua do Koreatimes vừa công bố:
Các nhân viên an ninh Hàn Quốc chuyển những khay mì lạnh Triều Tiên bọc giấy bạc tới điểm tổ chức tiệc tối sau hội nghị thượng đỉnh.
Hai nhà lãnh đạo Hàn - Triều thưởng thức món mì lạnh Naengmyeon của Triều Tiên do nhà hàng Okryukwan chuẩn bị.

Nhà lãnh đạo Kim có một cử chỉ hài hước khiến Tổng thống Moon Jae-in cười sảng khoái tại bữa tiệc chiêu đãi sau hội nghị thượng đỉnh.

Bà Kim Yo Jong, em gái ông Kim Jong Un cùng anh trai dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4.
Hai đệ nhất phu nhân lãnh đạo hai miền Triều Tiên cùng dự tiệc chiêu đãi sau hội nghị thượng đỉnh.
Nụ cười rạng rỡ của bà Kim Yo Jong, em gái ông Kim Jong-un khi hộ tống anh trai tới địa điểm trồng cây thông lưu niệm. 
Ông Chung Eui-yong (bên phải) - Giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia Hàn Quốc trao đổi với ông Ri Su Yong, nhà ngoại giao hàng đầu của Triều Tiên.
Những khoảnh khắc hậu trường của cuộc gặp lịch sử Hàn - Triều - Ảnh 9

Các nhân viên an ninh Triều Tiên phun chất khử trùng vào không khí, trên ghế ngồi và sổ lưu niệm tại Nhà Hòa bình trước khi ông Kim Jong Un ngồi. 

Các vệ sĩ chạy theo chiếc sedan chở ông Kim và vợ về Triều Tiên sau khi kết thúc phiên họp buổi sáng.
Các phóng viên Hàn Quốc và Triều Tiên tác nghiệp tại trung tâm báo chí ở làng đình chiến Panmunjeom.
Các vệ sĩ chạy theo chiếc sedan chở Nhà lãnh đạo Kim Jong Un và phu nhân về Triều Tiên sau khi kết thúc tiệc tối.