Truyền thông quốc tế bình luận trận cầu Việt Nam hòa trên đất Thái

An Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trên trang Fox Sports, cây viết Gabriel Tan giật dòng tít: "Hai ông kẹ Đông Nam Á thi đấu bế tắc, hài lòng với kết quả hòa".

Fox Sports miêu tả: "Trận đầu tiên HLV Nishino cầm quân, ông đưa ra quyết định đáng kinh ngạc khi tung ra sân đội hình không có tiền đạo thực thụ. Supachok và Thitiphan thi đấu ở vị trí lạ lẫm trên hàng công. Bên kia chiến tuyến, Việt Nam trông chắc chắn và ổn định hơn. Họ suýt vượt lên dẫn trước ngay giây thứ 18, khi Văn Toàn bứt tốc độ vượt qua Pansa rồi kết thúc hóc hiểm. May cho đội chủ nhà là bóng đi sạt cột dọc gang tấc.
Sang hiệp hai, hai đội vẫn thi đấu thăm dò và HLV hai đội không muốn mạo hiểm trong thế trận cù cưa. Kịch tính đẩy lên ở phút bù giờ cuối cùng khi Supachok lẻn xuống nhưng cú đá ở góc hẹp không khuất phục được Đặng Văn Lâm".
Tờ The Nation thì nhìn nhận: "Thái Lan đã có trận hòa đáng thất vọng trước đối thủ truyền kiếp Việt Nam. Hai cường quốc của bóng đá Đông Nam Á đã phải hao tốn thể lực trên mặt sân ướt sũng. ơ hội được tạo ra không nhiều nhưng cầu thủ đôi bên đều bỏ lỡ đáng tiếc. Cuộc chiến ở khu trung tuyến quá nóng bỏng. Mặc dù trong đội hình có đến 4 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài như Chanathip, Thitiphan hay Teerathon, nhưng Thái Lan đã thất bại trong việc xuyên phá hàng thủ Việt Nam."
Theo Siam Sport, Thái Lan đã chơi tốt hơn tuyển Việt Nam, và tiếc rẻ về tình huống bỏ lỡ trong những phút bù giờ của Supachok.
Siam Sport cũng giải thích, điều kiện sân không tốt bởi cơn mưa nặng hạt đã gây trở ngại cho Thái Lan trong việc tìm kiếm chiến thắng. Trong bài bình luận của mình, tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan khen ngợi nét tươi mới trong lối đá mà HLV Akira Nishino triển khai.
"Không thể phủ nhận điều kiện sân bãi đã ảnh hưởng nhiều đến trận đấu. Lối chơi của Thái Lan rất nổi bật, đặc biệt là khả năng sở hữu bóng. Chỉ tiếc là hạn chế trong khâu dứt điểm. Từ trận đấu này, có thể tin vào Akira Nishino. Việc chỉ có 1 tiền đạo duy nhất khiến Thái Lan gặp trở ngại trong khâu ghi bàn để giải quyết 3 điểm".
Trong khi đó, tờ Thai Raht chỉ trích đội tuyển Việt Nam đã chọn lối đá bạo lực để ngăn Thái Lan giành chiến thắng. Như để chứng minh cho bình luận của mình, Thai Rath tổng hợp những pha phạm lỗi của đội khách, mà... quên các pha đá xấu của đội chủ nhà.

"Việt Nam đã chọn lối đá bạo lực để ngăn Thái Lan. Trong trận đấu này, các cầu thủ "Voi chiến" thường xuyên bị phạm lỗi từ đối phương. Những người bị các cầu thủ Việt Nam đá xấu nhiều nhất có Chanthip, Thitiphan Puangchan và Sarach Yooyen".
Thai Rath cũng nhấn mạnh, Thái Lan có ít thời gian cùng HLV Akira Nishino, nên màn trình diễn vừa qua có thể xem là tích cực dù còn nhiều tiếc nuối. "Thái Lan có quá ít thời gian với ông Nishino, nên một số yêu cầu chiến thuật chưa được phát huy tối đa. Dẫu vậy, vẫn có những điều tích cực, không ít điểm cải thiện so với trước đó. Hãy tin rằng Akira Nishino còn đưa Thái Lan tiến xa".
Tờ SMM đã đăng tải bài viết có tiêu đề: "Quá nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn, Thái Lan chấp nhận kết quả hòa 0-0 trước Việt Nam". Tờ SMM đưa ra nhận xét: "Thái Lan đã bỏ lỡ cơ hội quý như vàng khi Supachok Sarachart có bóng trong vòng cấm nhưng không đánh bại được Văn Lâm. Supachok Sarachart thực hiện pha dứt điểm nhưng Văn Lâm đã kịp lùi về cản phá kịp thời".
Bên cạnh đó, tờ Sanook cũng tiếc nuối với pha bỏ lỡ của Supachok Sarachart, gọi tình huống cứu thua của thủ môn Văn Lâm là "không thể tin nổi". Thậm chí tờ Sanook còn khẳng định trận Thái Lan 0-0 Việt Nam là "show diễn" của Văn Lâm.
Truyền thông Hàn Quốc: Việt Nam hòa như thắng Thái Lan
Tờ Bridge Economy đánh giá: "Tuyển Việt Nam chòa 0-0 trong trận đấu với Thái Lan. Tuy là hòa nhưng có thể xem đây là chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang Seo, với 1 điểm giá trị trên sân khách.
 Sports Korea viết: "Thái Lan vs Việt Nam, trận đấu khốc liệt như bối cảnh lịch sự giữa 2 đối thủ lớn nhất khu vực cũng như tính chất của nó, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Các học trò ông Park chính là người có nhiều cơ hội hơn nhưng cũng không thể phá vỡ sự cân bằng. Fox Sports cũng nhận định, Việt Nam có thành tích ổn định hơn Thái Lan. Thái Lan cố gắng phục thù sau trận thua hồi tháng 6 nhưng bất thành, dù những giây cuối có thời cơ đáng. Hai đội hòa nhau 0-0 nhưng là cuộc chiến trí não giữa 2 nhà cầm quân, HLV Park Hang Seo và Akira Nishino và tất nhiên HLV Thái Lan không hài lòng với kết quả”.
Còn MTStar News nhìn nhận: “Việt Nam vs Thái Lan, một cuộc chiến trí não căng thẳng trên băng ghế chỉ đạo và khốc liệt dưới sân kết thúc với tỷ số 0-0. Các học trò của HLV Park Hang Seo có 1 điểm mà như thắng trong chuyến làm khách khó khăn, hài lòng với những nỗ lực. Ông Park là người rất giỏi trong cuộc chiến tâm lý đã chỉ cho các học trò của mình phải làm gì cho đúng. Nhưng phía Thái Lan thì ngược lại, phải chia điểm với đối thủ lớn nhất khu vực, kết quả không khác gì trận thua”.
Với Joy News24: “Tuyển Việt Nam cùng HLV Park Hang Seo có 1 điểm đáng giá, không khác gì chiến thắng trong ngày bắt đầu hành trình cho mục tiêu World Cup 2022, với trận hòa 0-0 trên sân Thái Lan”.
Thể thao hàng ngày chung quan điểm: "Việt Nam không thể ghi bàn giống như Thái Lan, nhưng HLV Park Hang Seo rời sân với nụ cười nhẹ, bằng lòng với 1 điểm trên sân khách.
Trong khi đó HLV Akira Nishino, nhận lương cao nhất trong lịch sử bóng đá Thái Lan, không thể cười nổi vì thất bại trong việc buộc tuyển Việt Nam phải khuỵu gối. Việt Nam hòa như thắng".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần