Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về khai mạc Đại hội Đảng XIII
Kinhtedothi - Báo chí quốc tế ngày 25/1 đã đưa tin đậm nét sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.
Tin liên quan
-
Đại hội XIII hoạch định cách thức đưa Việt Nam phát triển thịnh vượng
- 1587 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tờ Nikkei của Nhật Bản đăng thông tin về Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo tờ Nikkei, Đại hội lần này là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước với gần 100 triệu dân, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam kỳ vọng có thể tận dụng lợi thế kinh tế của mình khi là một trong số ít quốc gia đạt mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 2,9% trong năm 2020, nhờ việc xử lý và ứng phó hiệu quả đại dịch Covid-19.
Cùng ngày, truyền thông Hàn Quốc, trong đó có Đài phát thanh và truyền hình KBS, hãng tin Yonhap, tờ Kinh tế AJU, đưa tin về sự kiện Việt Nam tiến hành Đại hội XIII của Đảng Cộng sản trong 9 ngày, bắt đầu từ ngày 25/1 đến ngày 2/2, bầu ra đội ngũ lãnh đạo mới cũng như đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới. Báo chí Hàn Quốc nhấn mạnh, Việt Nam dự kiến đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2026 đạt từ 6,5 - 7%/năm, trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình.
Trong khi đó, hãng tin AP của Mỹ cho biết, gần 1.600 đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra trong tuần này, nhằm định hình chính sách trong 5 năm tới và bầu ban lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới.
Theo AP, hai bên đường, phố Thủ đô Hà Nội rợp bóng cờ đỏ búa liềm và cờ đỏ sao vàng cùng băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Công tác chuẩn bị cho đại hội cũng đã được chuẩn bị chu đáo. Khoảng 4.900 người liên quan đến sự kiện trọng đại này đều được tiến hành xét nghiệm Covid-19 hai lần.
AP dẫn lời ông Murray Hiebert, chuyên gia cao cấp về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) nêu rõ, trong 5 năm qua, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt trung bình 6% và gần 3% trong năm 2020, trong khi hầu hết các nước trong khu vực Đông Nam Á đều rơi vào cảnh suy thoái do dịch Covid-19.
Cũng trong ngày 25/1, báo chí khu vực Mỹ Latinh đồng loạt đưa tin và hình ảnh đậm nét về ngày khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam với sự tham gia của 1.587 đại biểu đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trên cả nước.
Theo trang điện tử của kênh truyền hình Telesur, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra 5 năm một lần của Việt Nam sẽ kéo dài tới ngày 2/2 với chủ đề “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Sáng tạo và Phát triển”, và là kỳ đại hội có số đại biểu tham gia đông nhất từ trước đến nay của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Telesur cũng nhấn mạnh những chủ đề sẽ được thảo luận tại Đại hội lần này, trong đó có đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội XII, cũng như quá trình 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, đồng thời vạch ra những đường hướng phát triển kinh tế xã hội cho giai đoạn 5 năm tới, các mục tiêu cho tới năm 2030 và tầm nhìn phát triển quốc gia đến năm 2045.
Bên cạnh đó, Đại hội lần này cũng xem xét, đánh giá về công tác xây dựng Đảng được triển khai từ Đại hội XII đến nay.
Trang điện tử Infobae và kênh truyền hình TN của Argentina cũng thông tin về sự kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Các trang tin điện tử trên cho biết, trước khi Đại hội bắt đầu, các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930.
Theo Infobae và TN, trong thời gian 9 ngày diễn ra Đại hội, các đại biểu sẽ tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được trong những năm qua, đồng thời đề ra những phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước và bầu ra đội ngũ lãnh đạo chủ chốt mới trong nhiệm kỳ 5 năm tới.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
-
Nổ lớn ở doanh trại tại Guinea Xích đạo: Ít nhất 20 người thiệt mạng, hơn 600 người bị thương
Kinhtedothi - Ít nhất 20 người chết và hơn 600 người bị trường trong hàng loạt vụ nổ lớn tại doanh trại quân đội Nkoa...XEM THÊM -
Myanmar: Các nghiệp đoàn kêu gọi "đóng cửa kinh tế" phản đối cuộc chính biến
Kinhtedothi - Các tổ chức công đoàn lớn của Myanmar đã kêu gọi “đóng cửa kinh tế” từ ngày 8/3 nhằm phản đối cuộc chín...XEM THÊM -
Việt Nam tăng 15 bậc trong bảng xếp hạng kinh tế tự do
Kinhtedothi - Việt Nam đã tăng 15 bậc để trở thành nền kinh tế tự do thứ 90 trên thế giới trong bảng xếp hạng toàn cầ...XEM THÊM -
Biểu tình leo thang tại Myanmar
Kinhtedothi - Suốt đêm qua đến rạng sáng nay (7/3), tình hình bất ổn tại Myanmar tiếp tục leo thang, khi lực lượng an...XEM THÊM -
Đề xuất đắt đỏ nhất lịch sử Mỹ của ông Biden được Thượng viện thông qua
Kinhtedothi - Sau khi trải qua một ngày đàm phán và sửa đổi căng thẳng, nhằm thông qua một trong những dự luật có giá...XEM THÊM -
Cố vấn của Tổng thống Putin nhiễm Covid-19
Kinhtedothi - Hãng tin RIA ngày 6/3 dẫn thông báo của Thủ tướng Nga cho biết, cố vấn của Tổng thống Vladimir Putin về...XEM THÊM
-
Điện Kremlin: Nga lên sẵn kế hoạch đối phó các lệnh trừng phạt mới từ Mỹ
Kinhtedothi - Tờ Bloomberg đưa tin, Mỹ và Anh đang xem xét khả năng đưa ra các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga liên quan đến vụ chính trị gia đối lập Alexei Navalny nghi bị đầu độc.06-03-2021 18:49
-
Giá dầu tiến sát 70 USD, ghi nhận tuần leo dốc thứ 7 liên tiếp
Kinhtedothi - Thị trường dầu khởi sắc trong tuần qua khi giá dầu Brent leo dốc 5,2%, chứng kiến tuần tăng thứ 7 liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất từ tháng 12/2020.06-03-2021 18:28
-
Chứng khoán Mỹ: Hồi phục sau đợt bán tháo mạnh, Nasdaq vẫn chốt tuần giảm hơn 2%
Kinhtedothi - Tuần qua, chứng khoán Mỹ biến động trái chiều khi Nasdaq mất hơn 2% do cổ phiếu công nghệ bị bán tháo, S&P 500 và Dow Jones tăng lần lượt 0,8% và 1,8%.06-03-2021 16:23
-
WHO sắp công bố báo cáo điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2
Kinhtedothi - Tổ chức Y tế Thế giới dự kiến sẽ công bố kết quả điều tra nguồn gốc dịch Covid-19 tại TP Vũ Hán (Trung Quốc) vào giữa tháng này.06-03-2021 16:14
-
Tổng thống Biden gia hạn tình trạng khẩn cấp với Iran
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5/3 đã gia hạn sắc lệnh khẩn cấp quốc gia liên quan đến Iran được triển khai từ năm 1979, tiếp tục duy trì các lệnh trừng phạt chống Tehran.06-03-2021 09:47
- Xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Đồng Tâm: Các bị cáo thừa nhận hành vi, xin giảm nhẹ hình phạt
- Hà Nội hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV
- Hà Nội: Bảo đảm phòng chống dịch Covid – 19 sau khi mở cửa di tích, phố đi bộ
- Thêm 12 ca mắc mới Covid-19, trong đó, 1 ca trong cộng đồng tại Hải Dương
- Tuyển tình nguyện viên 40-59 tuổi tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine Covivac
- Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
- Sáng mai 9/3, Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn
- Hà Nội: Các di tích, danh thắng mở cửa trở lại từ ngày 8/3; nếu quá đông du khách sẽ tạm thời đóng cửa
- Xét xử vụ Ethanol: Cha Trịnh Xuân Thanh vắng mặt dù được triệu tập, ủy quyền cháu nội dự tòa