Truyền thông Trung Quốc đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Truyền thông Trung Quốc khẳng định, chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đạt nhiều thành tựu tích cực cho quan hệ hai Đảng, hai nước.

Tờ Hoàn Cầu (Globaltimes) khẳng định, chuyến thăm cấp cao kéo dài 4 ngày của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là bước đi nhằm cải thiện mối quan hệ song phương. Theo tờ báo, thương mại sẽ là vấn đề trọng tâm trong chuyến thăm. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong 13 năm liên tiếp và sẽ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. Cụ thể, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN.
Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Tống Đào, Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Sân bay Quốc tế Bắc Kinh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Trong 11 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc ước đạt 32,9 tỷ USD với tăng trưởng cùng kỳ ở mức 20,8%. Lượng vốn đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại Việt Nam cũng tăng khoảng 112,7% trong năm 2016, trở thành quốc gia lớn thứ 4 đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, bên cạnh 67 vùng, quốc gia khác.
Trong năm 2016, số lượng du khách Trung Quốc tới Việt Nam ước tính 2,6 triệu lượt, tương đương 25% tổng du khách quốc tế tới đây. Trong khi đó, khoảng 150 triệu người Việt Nam tới thăm Trung Quốc năm 2016, khiến Việt Nam đứng đầu trong danh sách các quốc gia ASEAN có du khách tới Trung Quốc.
Tờ ECNS thông tin chi tiết, đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của đồng chí Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc kể từ khi tái đắc cử vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hồi tháng 1/2016. Chuyến thăm nhằm thắt chặt quan hệ song phương hai nước và đạt sự đồng thuận trong các vấn đề quốc tế, vấn đề khu vực.
Trong khi đó, tờ Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) khẳng định, quan hệ mạnh mẽ giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam đã góp phần duy trì quan hệ song phương, được tăng cường bởi chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng. Tờ báo khẳng định sự kiện sẽ đánh dấu mốc kỷ niệm 67 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc - Việt Nam.
Tại Bắc Kinh, lãnh đạo hai bên dự kiến sẽ ký kết các văn kiện cho 18 dự án, trong đó công tác chuẩn bị cho 10 dự án đã hoàn thành. Các thỏa thuận bao gồm hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao, Biên bản ghi nhớ hợp tác giữ Ủy ban Kinh tế T.Ư Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Hội đồng quốc gia Trung Quốc, cùng với viễn cảnh hợp tác chung giữa Bộ Quốc phòng hai bên.  
Theo SCMP, dự kiến trong năm nay còn có 2 chuyến thăm cấp cao giữa hai nước. Theo đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự kiến sẽ tới thăm Trung Quốc vào tháng 5, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Việt Nam vào tháng 11 trong khuôn khổ tham gia Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC).