Thị trường chứng khoán châu Âu, Mỹ tăng điểm

Nguyễn Thu (Theo Business Insider)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các chỉ số trên thị trường chứng khoán châu Âu và Phố Wall đều đi lên nhờ Tổng thống Mỹ Donald Trump có cách tiếp cận mềm hơn với việc Trung Quốc đầu tư vào các công ty công nghệ Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa rút lại kế hoạch áp hạn chế mới về đầu tư của Trung Quốc, theo lời khuyên của các cố vấn ủng hộ kinh doanh, đặc biệt là Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin, nhằm tránh ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh của Mỹ.
Các thị trường chứng khoán châu Âu và Phố Wall ghi nhận phiên tăng điểm trong ngày 27/6. 
Thay vào đó, ông Trump chỉ ủng hộ luật chung nhằm "tăng cường khả năng bảo vệ Mỹ khỏi những mối đe dọa mới và đang phát triển bởi đầu tư nước ngoài" nhưng vẫn "duy trì, môi trường đầu tư thông thoáng, mạnh mẽ", theo tuyên bố của Nhà Trắng.
Bộ trưởng Mnuchin kêu gọi cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn đối với xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc, cảnh báo rằng hạn chế doanh nghiệp nước ngoài sẽ làm tổn hại đến nền kinh tế.
Động thái tích cực này giúp giới đầu tư trên thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ giảm bớt nỗ lo chiến tranh thương mại leo thang, qua đó đẩy các chỉ số chính tăng mạnh.
Tại thị trường Phố Wall, kết thúc phiên giao dịch ngày 27/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 249 điểm, tương đương 1,03%, lên 24.532 điểm, chỉ số S&P 500 nhích 13 điểm, tương đương 0,5% lên 2.736 điểm khi đóng cửa và chỉ số công nghệ Nasdaq khép lại ngày giao dịch 27/6 ở mức 7.577 điểm, tăng 15 điểm, khoảng 0,2%.
Trên thị trường chứng khoán châu Âu, việc Tổng thống Mỹ Trump có cách tiếp cận mềm hơn với việc Trung Quốc đầu tư và các công ty công nghệ Mỹ giúp giới đầu tư tại khu vực này giảm bớt nỗ lo chiến tranh thương mại leo thang, qua đó đẩy các chỉ số chính tăng mạnh.
Cụ thể, chỉ số FTSE ở thị trường chứng khoán London của Anh tăng 1,1% lên 7.621,69 điểm vào cuối ngày giao dịch. Chỉ số DAX 30 trên sàn giao dịch chứng khoán Frankfrurt của Đức chốt phiên tăng 0,9% lên 12.348,61 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris của Pháp tăng 0,9% lên 5.327,20 điểm. Trong khi đó, chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 tăng 0,8% lên 3.394,73 điểm vào lúc đóng cửa phiên giao dịch 27/6. 
Tuy nhiên, thị trường chứng khoán châu Á lại nhuốm sắc đỏ trong phiên 27/6 sau khi Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Peter Navarro nói rằng chính quyền Mỹ không hề có kế hoạch áp giới hạn lên các khoản đầu tư nước ngoài.
Dẫn đầu đà lao dốc trên thị trường chứng khoán châu Á là chỉ số Hang Seng và Shanghai Composite khi nhà đầu tư lo ngại về khả năng xảy ra chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chính sự không chắc chắn về chính sách thương mại cùng với sự gia tăng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã đè nặng tâm lý thị trường ở châu Á.
Khép lại phiên giao dịch này, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông rớt 525,14 điểm (tương ứng 1,82%) xuống 28.356.26 điểm, khi tất cả lĩnh vực (ngoại trừ năng lượng) đều lao dốc.
Trên thị trường Trung Quốc đại lục, chỉ số Shanghai Composite hạ 31,64 điểm (tương ứng 1,11%) xuống 2.812.87, còn chỉ số Shenzhen Composite sụt 1,29%.
Ở  Seoul, chỉ số KOSPI khép lại phiên giao dịch ở mức 2.342.03 điểm, giảm 0,38%, khi đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ cũng không thể “gánh vác” cả thị trường chung.
Chỉ duy nhất ASX 200 của Australia là gần như đi ngang ở mức 6.195.9 điểm. Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giảm 0,67%.