Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tu bổ cấp thiết chùa Báo Ân (Quốc Oai): Vì sao có tiền vẫn chậm tu bổ?

Kinhtedothi - Di tích chùa Báo Ân (thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai) đang xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ bị sụp đổ. Tháng 11/2018, UBND TP Hà Nội đã bổ sung kinh phí để tu bổ cấp thiết. Tuy nhiên đến nay, ngôi chùa 300 năm tuổi vẫn đang trong cảnh “màn trời chiếu đất” do chính quyền địa phương chậm chạp tu bổ.
Mái che chùa Báo Ân được đơn vị thi công lắp đặt trong quá trình tu sửa bị hư hỏng. Ảnh: Lại Tấn
Xót xa ngôi chùa 300 năm tuổi
Chùa Yên Nội (còn có tên là chùa Báo Ân) nằm cách trung tâm Hà Nội 20km, được xây dựng khoảng 300 năm trước. Năm 1990, chùa Báo Ân được Bộ VHTT&DL cấp Bằng công nhận di tích lịch sử, văn hóa.
Ngày 2/3, một nhóm thợ tự ý sửa chùa, nhà chùa không hề hay biết. Thời gian mưa, thợ sửa chữa nghỉ, họ thích làm thì làm, không thì thôi. Tối hôm kia, trời mưa, người ta che đậy sơ sài, nước vào trong chùa, nhà chùa đóng cửa, người ta lại trèo tường vào, không coi nhà chùa ra gì. 

Sư thầy Thích Trọng Nghĩa - Trụ trì chùa Yên Nội

Bao quanh chùa là nước và cây xanh. Đường vào ngôi chùa nhỏ bé, cổ kính giống với quy mô khiêm nhường của ngôi chùa giữa làng quê nghèo khó cách đây 300 năm trước. Theo lời kể của người dân Yên Nội, trước đây, ngôi chùa 4 phía đều là đầm lầy. Sư thầy trong chùa phải đi xin từng thúng đất lấp dần để lấy mặt bằng làm sân, làm lối vào chùa. Có đất tới đâu, sư trồng chuối tới đó, rồi rọc lá bán cho người ta gói bánh lấy tiền mua từng viên gạch tích dần. Đủ gạch, sư lại nhờ người xây tường bao để dân không lấn chiếm đất chùa. Tuy nhiên, trải qua hàng trăm năm, ngôi chùa nhỏ bé đang ngày càng xiêu vẹo, tường thủng lỗ chỗ, mái ngói mốc trắng, dột nát khắp nơi; nền nhà ẩm thấp, sụt lún. Cũng vì vậy, hai hàng tượng của chùa bằng chất liệu đất đang xuống cấp nghiêm trọng, không còn nguyên vẹn có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Ám ảnh hơn, có tượng, rơi đầu chỉ còn chiếc cọc đóng làm khung tre chồi lên.

Sư trụ trì chùa Báo Ân Thích Trọng Nghĩa cho biết: “Mái chùa đã hư hỏng nhiều, vào những dịp mưa gió nước ở trong nhà như ngoài sân. Nhiều khi mưa lớn, nước tràn vào trong khu vực chùa. Do vậy, hầu hết kiến trúc chùa đã bị hư hỏng, tượng phật trong chùa không còn nguyên vẹn. Vào những ngày lễ, sư thầy và các phật tử chỉ có thể làm lễ bên ngoài sân, vái vọng”. Người dân thôn Yên Nội cũng cho biết, lo sợ chùa có thể sập, phật tử, Nhân dân trong làng đã quyên góp để che chắn, chống đỡ, hạn chế sự xuống cấp của chùa, nhất là hệ thống tượng Phật, đồ thờ nhưng lực bất tòng tâm.

Sớm vào cuộc để cứu di tích

Ngày 18/3/2019, Sở VH&TT Hà Nội có văn bản số 877/SVHTT-BQLDT gửi UBND huyện Quốc Oai về việc “Di tích chùa Yên Nội, xã Đồng Quang bị xuống cấp nghiêm trọng”. Trong văn bản có nêu: Ngày 16/11/2018, UBND TP Hà Nội đã có Quyết định số 6269/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí cho các huyện, thị xã để thực hiện tu sửa cấp thiết, chống xuống cấp di tích xếp hạng trên địa bàn TP năm 2018, trong đó có di tích chùa Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, được hỗ trợ kinh phí 800 triệu đồng tu bổ phần mái, tường, thanh hoành rui hạng mục tam bảo”.

Theo văn bản trên, việc bổ sung kinh phí tu bổ cấp thiết đã có từ tháng 11/2018. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, đến nay phần mái của nhà chùa vẫn chưa được sửa chữa hoàn thiện, phần mái chùa bị dỡ bỏ che đậy sơ sài bằng bạt, tường được trùm ni lông. Do không được che đậy cẩn thận, bên trong chùa hiện nay ẩm thấp nghiêm trọng, thậm chí ở một số ban thờ, nấm mốc đã xuất hiện.

Việc tu bổ di tích Quốc gia chùa Báo Ân đang thể hiện nhiều bất cập trong công tác bảo tồn, rõ nhất là việc các hiện vật tượng làm bằng đất, kiến trúc làm bằng gỗ hơn 300 năm trong chùa đang phải chịu cảnh “màn trời chiếu đất”; xung quanh khu vực thi công không có biển cảnh báo nguy hiểm… Cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để cứu di tích quốc gia chùa Báo Ân đang được bảo tồn theo cách “họ cứ thích làm thế nào thì làm” như sư thầy Thích Trọng Nghĩa nói.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhơ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ