Từ đầu năm người Việt đã bỏ ra gần 1,7 tỉ USD để nhập ô tô

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 10 tháng, thị trường Việt Nam nhập khẩu 77.000 xe với trị giá 1,687 tỉ USD chỉ bằng 88,8% về lượng và 86,3% về giá trị so cùng kỳ.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 10 ước tính có khoảng 6.000 chiếc ôtô đã được nhập khẩu vào Việt Nam, với trị giá khoảng 135 triệu USD. Các dòng xe nhập khẩu có giá trị trung bình 22.500 USD/xe, một con số khá lớn so với mức trung bình trước đó.

 

Cộng dồn lại, trong 10 tháng đầu năm, thị trường Việt Nam đã đón nhận khoảng 77.000 xe với trị giá 1,687 tỉ USD; trong khi đó, so với cùng kì năm ngoái, thị trường ôtô nhập khẩu ôtô giảm mạnh, chỉ bằng 88,8% về lượng và 86,3% về giá trị (86.7000 xe và 1,954 tỉ USD).

Tổng cục Thống kê, đây là con số thấp nhất khi xét về lượng của kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc trong khoảng 2 năm trở lại đây. Mức giá trị kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc đạt được trong tháng 9/2017 là 165 triệu USD, giảm 15 triệu USD so với tháng liền kề trước đó. Đến tháng 10, con số ước tính được cơ quan thống kê đưa ra là 135 triệu USD, giảm thêm 30 triệu USD so với tháng 9.

Trong khi khả năng hồi phục trở lại là rất khó xảy ra thì có vẻ như kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc đã giảm dần. Thực tế cho thấy, kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc đã giảm dần cả về lượng lẫn giá trị kể từ đầu năm và đến nay, con số ước tính của tháng 10 đã là thấp nhất.

Sự suy giảm được nhận định xuất phát chủ yếu từ nguyên nhân thị trường chờ đợi đến năm 2018 để bắt đầu chính thức hưởng khung thuế nhập khẩu mới theo nội dung Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần