Tự hào về vẻ đẹp trí tuệ và nét duyên dáng của nữ giáo viên Thủ đô

Điệp Quyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/4, hội thi “Cô giáo tài năng, duyên dáng” ngành GD&ĐT Thủ đô lần thứ VI- năm học 2020-2021 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Đến dự lễ bế mạc Hội thi có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cùng đại diện ban, ngành, phòng của TP, Sở GD&ĐT và các trường, đơn vị trực thuộc.
 Tiết mục năng khiếu "Tìm em" của cô Trần Liên Hồng - trường Tiểu học & THCS Newton 5
Tại vòng chung khảo cấp TP, 45 thí sinh đã trải qua 5 phần thi diễn ra trong 3 ngày.
Ngày chung khảo thứ nhất, 45 thí sinh bước vào 2 phần thi chuyên môn và ứng xử tình huống sư phạm. Qua đó, 45 cô giáo đã nêu bật được ý tưởng, quan điểm đổi mới, giải pháp thực hiện và đánh giá hiệu quả khi ứng dụng vào công tác giảng dạy, quản lý; đồng thời thể hiện kiến thức đa dạng về các phong trào thi đua, cuộc vận động của Ngành, của xã hội; cách xử lý tình huống sư phạm nhanh nhạy, khéo léo. Theo đánh giá của Ban tổ chức, ở phần chuyên môn - ứng xử tính huống sư phạm, các cô đã thể hiện kỹ năng tốt, đồng đều, chất lượng và nghiêm túc.
Phần hóa thân xuất sắc thành nữ anh hùng Võ Thị Sáu của cô giáo Trần Minh Huyền- trường mầm non Trung Tự, quận Đống Đa
Trong ngày chung khảo thứ hai, 45 thí sinh tham gia phần thi trình diễn áo dài. Những bộ áo dài truyền thống với màu sắc, chất liệu và thiết kế độc đáo, vừa sang trọng, vừa kín đáo - là quốc phục của Việt Nam đã tôn nên nét duyên dáng của các cô giáo.
 Tiết mục tài năng với chủ đề Việt Nam phòng chống dịch bệnh Covid - 19
Tại phần thi năng khiếu, 45 tiết mục đặc sắc ở các loại hình nghệ thuật: hát, múa, nhảy, kịch…., tài năng của các cô đã tỏa sáng và thuyết phục Ban giám khảo.
 Cô giáo thể hiện tài năng với loại hình nghệ thuật hát ca trù
Ngày chung khảo thứ 3, 6/45 thí sinh còn lại thể hiện phần thi năng khiếu và 45 thí sinh thi trang phục tự chọn. Một lần nữa, sự duyên dáng của các cô giáo trong những bộ trang phục vừa lỗng lẫy, vừa gần gũi đã tôn vinh vẻ đẹp của các cô giáo.
 Tiết mục múa ấn tượng tại Hội thi
Hội thi “Cô giáo duyên dáng, tài năng” lần thứ VI năm học 2020-2021 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Theo bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội thì: “Sau 6 lần tổ chức, Hội đã đạt được 5 mục tiêu đề ra: tôn vinh vẻ đẹp, tài năng, nét duyên dáng và sự hiểu biết của các nữ nhà giáo Thủ đô; nâng cao kỹ năng sống, gắn kết việc dạy học với thực tiễn đời sống xã hội; thu hút đông đảo các đối tượng tham gia, từ cán bộ quản lý đến giao viên, nhân viên và học sinh; khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn Ngành; lan tỏa lòng tự hào, yêu nghề, cống hiến, tạo ra động lực lớn cho ngành giáo dục Thủ đô phát triển bền vững”.
Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải xuất sắc cho thí sinh Nguyễn Thị Kiều Trang, giáo viên trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy.
Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 8 giải nhất, 16 giải nhì, 20 giải ba, 5 giải chuyên đề, gồm: Ứng xử tình huống hay nhất, trình diễn áo dài truyền thống đẹp nhất, trình diễn trang phục tự chọn đẹp nhất, thể hiện phần thi năng khiếu ấn tượng nhất, chuyên đề đổi mới sáng tạo ấn tượng nhất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần