Tử hình kẻ giết chủ nhà trọ, cướp tài sản

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sau khi giết người làm công cho chủ nhà trọ, Tống tiếp tục ra tay hạ sát chủ nhà, trói tay chân lại rồi lấy chứng minh nhân dân, cướp 7 triệu đồng và chiếc xe cúp cánh én tẩu thoát.

KTĐT - Sau khi giết người làm công cho chủ nhà trọ, Tống tiếp tục ra tay hạ sát chủ nhà, trói tay chân lại rồi lấy chứng minh nhân dân, cướp 7 triệu đồng và chiếc xe cúp cánh én tẩu thoát.

Ngày 28/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM vẫn giữ nguyên mức hình phạt tử hình đối với bị cáo Lê Xuân Tống (24 tuổi, ngụ Đồng Tháp) phạm tội "giết người" và "cướp tài sản".

Theo bản án sơ thẩm, ngày 21/6/2009, Tống đến nhà trọ Phước Hưng (xã Tân Bình, huyện Châu Thành) thuê phòng trọ ở. Đến ngày 24/6/2009, thấy nhà trọ vắng khách, bà Nguyễn Thị Tư (SN 1949) chủ phòng trọ đi ra ngoài có việc, chỉ có bà Phạm Thị Lệ Thu (SN 1958), người làm công, Tống đã giết bà Phạm Thị Lệ Thu. Khoảng 13h cùng ngày, Tống tìm cách cắt dây điện thoại và nảy sinh ý định giết bà Tư để lấy CMT bỏ trốn. Thấy nạn nhân bất tỉnh, tưởng đã chết Tống liền trói chân tay lại rồi ra ngoài lấy chứng minh nhân dân, cướp 7 triệu đồng và chiếc xe cúp cánh én tẩu thoát.

Tối cùng ngày, cháu ruột bà Tư đến thăm mới phát hiện sự việc và đưa bà Tư đi cấp cứu, bà Thu đã chết. Riêng Tống sau khi phạm tội bỏ trốn, đến ngày 22/3 mới bị bắt theo lệnh truy nã.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần