Tử hình kẻ sát hại người cho vay tiền góp

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đến nhà bà chủ tiền góp hỏi vay số tiền 1 triệu đồng nhưng không được cho vay mà còn bị chửi nên gã thanh niên giết chết người phụ nữ này rồi cướp dây chuyền.

Ngày 24-7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên y án tử hình đối với bị cáo Huỳnh Tấn Đạt (SN 1990, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) về hai tội giết người và cướp tài sản.

Theo án sơ thẩm, tối 11-10-2011, Đạt đến nhà bà Lê Thị Kim Nga tại thị xã Bà Rịa để vay 1 triệu đồng với lãi suất từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Tuy nhiên bà Nga không cho mượn và chửi Đạt vì trước đây Đạt nhiều lần mượn tiền nhưng không trả vốn và lãi đúng hẹn.

Tức giận, Đạt dùng viên gạch ống trước nhà đập liên tiếp vào đầu bà Nga. Bà Nga kêu cứu thì bị Đạt đâm nhiều nhát vào ngực. Trong lúc giằng co, Đạt giật dao làm rớt ngón tay út nạn nhân. Bà Nga tử vong do 6 nhát dao thấu ngực của Đạt đâm.

Thấy bà Nga chết, Đạt giật sợi dây chuyền trên cổ bà và nhặt luôn ngón tay đem về nhà.

Sau khi tắm rửa, Đạt cho ngón tay vào bồn cầu nhấn nước phi tang. Đạt đón xe lên TPHCM bán sợi dây chuyền được 5,2 triệu đồng tiêu xài rồi ra đầu thú sau đó.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần