T.Ư Hội Chữ Thập đỏ hỗ trợ Bình Định khắc phục hậu quả bão số 5

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, căn cứ báo cáo thiệt hại và nhu cầu của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định, T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định hỗ trợ khẩn cấp bước đầu cho người dân bị thiệt hại do cơn bão số 5 gồm hàng và tiền mặt trị giá hơn 113 triệu đồng.

 Bình Định là một trong 4 địa phương thiệt hại nặng nhất do bão số 5. Ảnh: Nguyên Linh.
Trong đó, 50 triệu đồng là tiền mặt để hỗ trợ gia đình có nhà sập, trôi, hư hỏng, mua lương thực nhu yếu phẩm cần thiết; hơn 63 triệu đồng là 100 thùng hàng gia đình (75 lít) bao gồm: Chăn, màn, thùng đựng nước, bộ đồ nấu ăn (xoong, chảo, ấm đun nước). Hàng cứu trợ đã được chuyển từ kho Đà Nẵng vào Bình Định trong ngày hôm nay để kịp thời cấp phát, hỗ trợ cho người dân.
Thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho thấy, bão số 5 đổ bộ vào đất liền đã gây thiệt hại nặng. Mưa bão làm cho 2.000m kè biển bị sạt lở; 200m kè biển Nhơn Hải bị hư hỏng nặng; tuyến đê Đông sạt mái hạ lưu 127m; 1 tràn bị trôi; nhiều cây xanh ở các tuyến đường bị gió bão bẻ gãy hoặc xô bật gốc; hàng loạt trụ điện cao thế, hạ thế bị cây xanh ngã đổ vào làm đứt đường dây gây sự cố mất điện.
Mưa bão cũng làm 144 căn nhà của người dân bị sập hoàn toàn; 1.120 căn bị tốc mái, hư hỏng; 1.900 căn bị ngập nước. UBND tỉnh Bình Định đang tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả, yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát các hộ bị sập nhà, kịp thời hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà ở, sớm ổn định cuộc sống.