Tứ kết Cup Quốc gia 2020: 3 sân không khán giả, 1 sân hạn chế không quá 5.000 người

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 4 trận đấu tại Tứ kết Cup Quốc gia 2020 sẽ chỉ có 1 trận đấu được đón khán giả với số lượng hạn chế không quá 5.000 người.

Hà Nội FC sẽ tiếp đón XSKT Cần Thơ trên sân nhà Hàng Đẫy.
Ngày 11 và 12/9, bóng đá Việt Nam sẽ trở lại sau khoảng 1,5 tháng tạm hoãn vì dịch bệnh Covid-19 với các trận đấu tại Cup Quốc gia 2020. Sau 1 thời gian dừng tổ chức các trận đấu, chắc chắn người hâm mộ đang mong chờ được thưởng thức món ăn tinh thần. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã đồng ý quyền quyết định khán giả có được vào sân hay không phụ thuộc vao ban chỉ đạo phòng chống dịch của các tỉnh, TP.
Tính đến thời điểm này, duy nhất một trận đấu được phép cho khán giả vào sân nhưng giới hạn số lượng người. Cụ thể, trận đấu giữa Bà Rịa - Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh sẽ mở cửa cho khán giả vào sân nhưng với số lượng không quá 5.000 người.
Như vậy, 3 trận đấu còn lại sẽ diễn ra không có khán giả tới sân. Theo lịch thi đấu, vòng Tứ kết Cúp Quốc gia 2020 sẽ có 4 cặp đấu lần lượt là Bà Rịa - Vũng Tàu gặp TP Hồ Chí Minh diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 11/9), trận đấu còn lại diễn ra cùng ngày Hà Nội và XSKT Cần Thơ diễn ra vào lúc 19 giờ 15 phút. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Than Quảng Ninh diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 12/9, trận đấu còn lại giữa Viettel và B.Bình Dương 19 giờ 15 phút.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần