Đà Nẵng: Hàng chục đối tượng “bay lắc” trong quán karaoke bất chấp lệnh cấm

QUANG HẢI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù chính quyền đang lệnh tạm dừng để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid -19 nhưng một quán karaoke ở Đà Nẵng vẫn hoạt động. Đáng nói, trong số 21 khách hát thì có 9 người dương tính với ma túy.

Quán karaoke hoạt động bất chấp lệnh cấm.
Chiều 27/4, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt quả tang quán karaoke hoạt động bất chấm lệnh cấm tạm dừng để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Cụ thể, 22h ngày 24/4, Công an phường Khuê Trung kiểm tra quán karaoke Qatar nằm trên đường đường Cách Mạng Tháng 8, phát hiện tại 3 phòng có 21 khách đang hát hò, nhảy múa trong tiếng nhạc công suất lớn.
Nhiều người trong số này có biểu hiện phê ma túy nên lực lượng công an tiến hành kiểm tra nhanh. Qua đó, phát hiện 9 người dương tính với ma túy (thuốc lắc), trong đó có 2 trường hợp là nữ.
 Trong số những khách hát có nhiều trường hợp dương tính với ma túy.
Dù tháo dỡ lệnh cách ly xã hội nhưng để phòng, chống dịch Covid-19, Đà Nẵng tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh, dịch vụ công cộng như: Bar, vũ trường, karaoke, massage…
Hiện Công an quận Cẩm Lệ đang củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định đối với quán karaoke nêu trên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần