Tuần này, Quốc hội sẽ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 2018

Nguyễn Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay, ngày 12/11, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV bắt đầu tuần làm việc thứ 4, thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Trong đó, Quốc hội sẽ thảo luận lần đầu tiên về Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Quốc hội cũng tiếp tục thảo luận về Dự án Luật Kiến trúc, Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết như: Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan (dự kiến vào chiều nay, 12/11); Nghị quyết về phân bổ ngân sách T.Ư năm 2019; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước. Đặc biệt, Quốc hội sẽ dành 1,5 ngày để nghe và thảo luận về các báo cáo của ngành Tòa án, Viện Kiểm sát, công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018. Đồng thời, xem xét công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018; kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội.