Tuần này Quốc hội xem xét việc sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục

Nguyễn Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay, ngày 5/11, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIV bước vào tuần làm việc thứ 3.

 Phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Trong tuần này, Quốc hội tập trung cho công tác xây dựng pháp luật với nhiều Dự án Luật được đưa ra thảo luận. Theo đó, Quốc hội sẽ nghe báo cáo, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học và thảo luận về những điểm còn ý kiến khác nhau của Dự Luật này. Nghe báo cáo về việc sửa đổi toàn diện Luật Giáo dục, đồng thời thảo luận ở tổ về Dự Luật này. Tiếp tục thảo luận Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Trong tuần, Quốc hội cũng cho ý kiến một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Công an Nhân dân; Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt. Lần đầu tiên cho ý kiến về Dự án Luật Kiến trúc. Đồng thời, Quốc hội cũng nghe các cơ quan soạn thảo trình một số Dự án Luật như: Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan; thảo luận về việc kéo dài thời hạn thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Cùng với đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.