Túng tiền, sinh viên giết bạn gái cướp xe

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Túng tiền tiêu xài, Nguyễn Duy Quang (SN 1991, trú ở ấp 3, xã Tân Thành, Đồng Xoài, Bình Phước) - sinh viên một trường đại học ở Hà Nội đã lừa bạn gái đi chơi để thừa cơ sát hại, cướp tài sản.

Sau một thời gian làm quen qua mạng Internet, Nguyễn Duy Quang biết chị Nguyễn Thị Ý (quê Nghệ An, sinh viên trường ĐH Quốc gia Hà Nội) vừa được gia đình sắm cho một chiếc xe máy hiệu Piaggio LX 125. Đang lúc túng bấn, đối tượng liền lên kế hoạch lừa chị Ý đi chơi để tìm cơ hội ra tay giết hại, cướp tài sản.

Tối 24-6-2011, đối tượng chuẩn bị sẵn một sợi dây thừng, sau đó gọi điện rủ chị Ý đi chơi. Tại điểm hẹn ở phố Chùa Láng, Đống Đa, Quang giả vờ rủ chị Ý cùng tới thăm một người bạn của hắn tại ngõ 157 phố Chùa Láng. Khi cách bãi phế liệu xây dựng chừng 100m, đối tượng tiếp tục giả vờ bị nghiêng xe để chuyển xe máy cho chị Ý điều khiển. Ngồi phía sau, bất ngờ tên Quang chồm lên dùng sợi dây thừng siết cổ bạn gái. Xe máy đổ, chị Ý bị hất văng xuống đường, nhưng y vẫn không chịu buông tha. Hắn vùng dậy dùng chân phải đè lên người nạn nhân và dùng hết sức lực siết cổ chị Ý. Sau ít phút giãy giụa, chị Ý đuối dần, rồi nằm bất động. Ngay sau đó, tên Quang kéo lê cô sinh viên vào sâu trong bãi phế liệu. Lúc này, thấy tay chị Ý vẫn còn cử động, y tiếp tục dùng tảng xi măng đập liên tiếp vào đầu, vào gáy nạn nhân…

Nghĩ rằng bạn gái đã chết, Quang bình tĩnh giật sợi dây chuyền, lấy chiếc ĐTDĐ Nokia E71 và xe máy  Piaggio LX 125 phóng đi, sau khi đã bê mấy bao tải phế liệu chèn lên người chị Ý. Kẻ giết người ung dung đến đón người yêu đi “vui vẻ” bằng chính chiếc xe máy vừa cướp tại một nhà nghỉ ở quận Long Biên. Về phần chị Ý, mặc dù bị tên sát nhân ra tay tàn bạo, song nhờ may mắn nên thoát chết với thương tích 14% sức khoẻ. 

Với các hành vi trên, Nguyễn Duy Quang bị VKSND TP Hà Nội truy tố về hai tội giết người và cướp tài sản. Tại phiên toà sơ thẩm hôm qua (17-4), mặc dù bị cáo không thật sự thành khẩn khai báo diễn biến và hành vi phạm tội, song về cơ bản phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án cũng như những lời tố cáo của bị hại. Bày tỏ quan điểm tại phiên toà, đại diện VKS khẳng định hành vi của Nguyễn Duy Quang là đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo đã thực hiện hành vi giết người rất quyết liệt và đến cùng. Việc nạn nhân không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Đồng tình với quan điểm truy tố nên sau khi đánh giá tất cả các tình tiết liên quan, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo 18 năm tù về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt, Nguyễn Duy Quang phải chấp hành là 25 năm tù giam.