Tung tin sai về dịch trên Facebook, nam thanh niên bị phạt 10 triệu đồng

Hoàng Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để câu like, Phạm Bá Đông đã lấy ảnh liên quan đến phòng chống Covid-19 tại trường THPT Yên Mô B (tỉnh Ninh Bình), sau đó đăng  kèm nội dung “Toang hẳn luôn ae hết sức cẩn thận”...

Nam thanh niên bị lập biên bản về hành vi tung tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên Facebook.
Ngày 15/4, Công an huyên Yên Mô, tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa xử lý hành chính phạt 10 triệu đồng đối với Phạm Bá Đông (SN 1996, trú tại xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) về hành vi đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội facebook.
Theo Cơ quan công an xác định Phạm Bá Đông đã sử dụng tài khoản facebook của mình có tên "Đông Bumm", để đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19. Để câu like, Phạm Bá Đông đã lấy ảnh liên quan đến phòng chống covid-19 tại trường THPT Yên Mô B, sau đó đăng kèm nội dung "Toang hẳn luôn ae hết sức cẩn thận"...
Tiến hành điều tra, xác minh, Công an huyện Yên Mô xác định thông tin Phạm Bá Đông đăng tải trên mạng xã hội facebook là sai, kèm theo lời bình, gây hoang mang dư luận. Đối với vi phạm của Phạm Bá Đông, cơ quan công an đã lập biên bản xử phạt hành chính 10 triệu đồng và yêu cầu xóa bài viết, cam kết không đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19.