Tước giấy phép tài xế xe khách đi ngược chiều trên QL1A

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tài xế điều khiển xe khách đi ngược chiều trên QL1A vào ngày Mùng 3 Tết gây “bão” dư luận đã bị tước giấy phép lái xe.

Ngày 11/2, Phòng CSGT – Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã ra quyết định tước giấy phép lái xe đồng thời xử phạt hành chính đối với tài xế điều khiển chiếc xe khách của nhà xe “Doanh Lý” cố tình đi ngược chiều trên QL1A vào ngày 7/2.

 

Trước đó, như Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, ngày mùng 3 Tết (tức 7/2), trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chụp chiếc xe khách mang BKS: 36B- 020.98 gắn logo của nhà xe “Doanh Lý” chạy ngược chiều trên QL1A, đoạn qua địa phận huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Trong hình ảnh thấy rõ, dù tuyến đường này có dải phân cách cứng chia tách 2 làn đường riêng biệt, nhưng tài xế xe khách vẫn ngang nhiên điều khiển xe chạy sang làn ngược chiều gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

Ngay sau khi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội đã lập tức gây “bão” dư luận. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc, bất bình trước thái độ coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người tham gia giao thông của tài xế chiếc xe khách này.

Trước sự việc trên, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra và xác định tài xế điều khiển chiếc xe trên là Phạm Văn Doanh (SN 1972, trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).

Với lỗi "Điều khiển phương tiện chạy vào làn đường ngược chiều", căn cứ quy định của pháp luật Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định xử phạt 1 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với tài xế Phạm Văn Doanh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần