Tuổi trẻ Hà Đông xung kích, sáng tạo trong mọi hoạt động

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Thời gian qua, các phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hà Đông, Hà Nội đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng, phát huy được tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ.

Xung kích trong mọi phong trào

Chia sẻ với phòng viên Báo Kinh tế & Đô thị, bà Nguyễn Thị Nhã, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hà Đông, cho biết: Trong 5 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hà Đông đã sự phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, đoàn thể trên địa bàn tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục cả về hình thức, nội dung, tạo sức bật mới cho công tác đoàn tại cơ sở. Những phong trào đoàn trên địa bàn phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội trên địa bàn đó là “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và “Tôi yêu Hà Nội”.
 ĐVTN quận Hà Đông tích cực tham gia vào giải quyết TTHC giới công dân.
Hàng năm, quận đoàn xây dựng kế hoạch hành động theo chủ đề năm Trung ương Đoàn và của TP Hà Nội như: Đoàn thanh niên khối phường tập trung đẩy mạnh hoạt động tuổi trẻ tham gia xây dựng trật tự văn minh đô thị, thiết thực góp phần xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh. Đoàn viên thanh niên khối cơ quan, doanh nghiệp tập trung xây dựng công sở văn minh, hiện đại, thực hiện cải cách hành chính (CCHC), với mô hình “Văn phòng xanh, cơ quan xanh”, “Chi đoàn văn minh công sở”, “Câu lạc bộ thanh niên chung tay CCHC” thường xuyên nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ; chủ động đăng ký đảm nhận và hoàn thành khâu khó, việc mới tại cơ quan, đơn vị. Từ đó các ĐVTN tham gia hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại các phường; thái độ làm việc nghiêm túc, tác phong công nghiệp, giao tiếp văn minh, lịch sự; ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong chuyên môn và sinh hoạt đoàn.
 Thanh niên tình nguyện nhặt rác thải, làm sạch môi trường trên địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội.
Phong trào TN tình nguyện tại Hà Đông liên tục mở rộng về quy mô, ngày càng có chiều sâu, thực sự là môi trường rèn luyện của tuổi trẻ. Các hoạt động trọng tâm hàng năm: Tháng TN; Chiến dịch TN tình nguyện Hè, với các hoạt động tiêu biểu Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Tiếp sức mùa thi, Tiếp sức đến trường, Đội hình Khăn hồng tình nguyện; Chiến dịch Tôi yêu Hà Nội, Tình nguyện mùa đông tại các tỉnh còn khó khăn, tình nguyện tại chỗ, thường xuyên, đột xuất, hiến máu, đền ơn đáp nghĩa, khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí...

Đoàn Thanh niên khối trường xung kích đi đầu trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp thông qua các phong trào Khi tôi 18, Học sinh 3 rèn luyện, Sinh viên 5 tốt, với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, cách làm sáng tạo thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên tham gia. Tiêu biểu đã có 3 công trình nghiên cứu khoa học tham dự cấp quốc tế, 25 công trình nghiên cứu khoa học đạt giải quốc gia, 10 huy chương các loại trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế.

Vì một Hà Nội xanh và nghĩa tình

Với phong trào “Tôi yêu Hà Nội”, thời gian qua tuổi trẻ Hà Đông đã triển khai gắn với việc thực hiện các công trình, phần việc TN tình nguyện thiết thực, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đặt ra tại các địa phương, đơn vị, với 5 nhóm nội dung, giải pháp. Theo bà Nguyễn Thị Nhã, Hà Đông là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh nên các vấn đề về đô thị, môi trường, giao thông đều đặt ra cấp thiết với các địa phương. Để tạo cảnh quan, môi trường, đoàn TN các phường đã triển khai công trình Hà Nội xanh, với việc xây dựng mô hình “Hàng cây TN”; tổ chức các đội hình ra quân vệ sinh môi trường hàng tuần vào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”: xóa các điểm chân rác, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép; trồng mới, chăm sóc cây xanh, ....
 Đoàn TN Hà Đông đóng góp kinh phí làm 200 m đường tại phường Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội.
Với mô hình Hà Nội an toàn, quận đoàn Hà Đông đã triển khai những hoạt động “Đội TN tình nguyện phản ứng nhanh về giao thông và trật tự đô thị”, “Tuyến đường TN tự quản”, “Cổng trường an toàn giao thông”; tổ chức các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên đề về “An toàn giao thông”, triển lãm ảnh, tổ chức hội thi với chủ đề “Văn hóa giao thông dưới góc nhìn người trẻ”,... Đoàn TN phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn phòng tránh tai nạn thương tích và sơ cứu ban đầu cho 2.500 lượt ĐVTN. Tổ chức cho đoàn viên, học sinh, sinh viên, tham gia ký kết về “phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên”.

Với mô hình Hà Nội văn minh, các cơ sở đoàn đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng địa phương thành lập các đội hình tình nguyện tham gia tuyên truyền, đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè trên các tuyến phố, giữ gìn cảnh quan đô thị, vận động ĐVTN thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật và thực hiện kỷ cương hành chính nơi công sở.

Theo chia sẻ của Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đồng Mai - Nguyễn Văn Hoàn: Thời gian qua đoàn phường đã nhận xây dựng tuyến đường nở hoa nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan đô thị. Thực hiện năm kỷ cương hành chính, đoàn phường Đồng Mai đã xây dựng nề nếp cho cán bộ đoàn tại phường đến họp trước giờ, giao tiếp lịnh thiệp, ăn mặc đúng quy định trang phục của công sở.

Một trong những phong trào không thể thiếu đối với tuổi trẻ Hà Đông, đó là “Hà Nội nghĩa tình”, hướng hoạt động của mình vì cuộc sống cộng đồng đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; hỗ trợ các đối tượng đặc thù; giúp đỡ nhân dân và thanh thiếu nhi các địa phương, đơn vị vùng sâu, vùng xa, thiên tai, bão lũ, đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.
 Đoàn TN phường Mộ Lao ủng hộ xây dựng cầu cho bản nghèo của tỉnh Hòa Bình. Công trình khởi công cuối tháng 6.

 Đây là cây cầu sau 17 ngày thi công có sự góp sức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Mộ Lao.
Các công trình, phần việc của tuổi trẻ gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của địa phương, đơn vị. Tính đến tháng 5/2017, các công trình xây dựng cấp quận đã ủng hộ, xây dựng, gồm: 8 sân chơi cho thiếu nhi trên địa bàn quận và huyện Thạch Thất, Ba Vì; xây dựng 1 bếp ăn bán trú cho trường Tiểu học Hạ Lang, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng với tổng trị giá 800 triệu đồng.
 Đoàn TN Hà Đông tham gia làm nhà tình nghĩa.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, quận đoàn Hà Đông phối hợp với các cơ quan đoàn thể tặng 9 ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn và các tỉnh Điện Biên, Cao Bằng với số tiền 450 triệu đồng; thăm, tặng quà, khám bênh, phát thuốc miễn phí cho hơn 2.000 lượt trẻ em, hội viên Hội Cựu TNXP, Hội người cao tuổi, nạn nhân nhiễm chất độc hóa học… với số tiền trên 500 triệu đồng; thăm và tặng quà cho các quân đoàn nơi biên giới hải đảo tại đảo Bạch Long Vỹ, đảo Vân Đồn, Trường Sa, Cồn Cỏ…; phối hợp với Đoàn TN cơ quan Bộ tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức các hoạt động phối hợp, giáo dục truyền thống và các hội thi tìm hiểu về Biển đảo Việt Nam…với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn TN quận Hà Đông được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư, UBND TP Hà Nội tặng cờ thi đua và Bằng khen đơn vị xuất sắc và là đơn vị xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn toàn TP Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần