Tuổi trẻ Thủ đô chung tay trồng mới 14.638 cây xanh

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là một trong những kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” của Thành đoàn Hà Nội.

Tuổi trẻ Thủ đô tham gia trồng cây xanh hưởng ứng Chương trình xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Kế hoạch số 308-KH/TWĐTN ngày 22/7/2011 của Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức phát động, triển khai sâu rộng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” trong các cấp, cơ sở Đoàn.
Trong những năm qua, cùng với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, đoàn thanh niên, Hội Học sinh - Sinh viên trong các nhà trường đã tích cực triển khai phong trào thông qua Chiến dịch Mùa Hè xanh. Trong đó, tập trung vào công tác bảo vệ môi trường, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn và xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư.
Thống kê sau gần 10 năm, tuổi trẻ Thủ đô đã chung tay nạo vét gần 20.000 kênh mương, thủy lợi nội đồng. Xây dựng 178 công trình thành niên như sân chơi thiếu nhi, tranh tường bích họa, nhà vệ sinh công cộng... Tham gia trồng mới 14.638 cây xanh. Tổ chức tình nguyện hiến trên 18.596 đơn vị máu. Bên cạnh đó là phối hợp với các địa phương phổ cập bơi, dạy bơi miễn phí và tập huấn tai nạn đuối nước cho gần 28.000 thiếu niên nhi đồng…
Thành đoàn Hà Nội cũng quan tâm trợ giúp nông dân phát triển sản xuất. Theo đó, đã tổ chức 50 buổi tập huấn cho bà con về các kỹ thuật: Xây dựng chuồng trại, ủ phân, phòng và điều trị một số bệnh ký sinh trùng; hướng dẫn canh tác lúa, hoa màu đúng kỹ thuật…
Đặc biệt, các đội tình nguyện đã tiêu độc môi trường, phun thuốc sát trùng chuồng trại cho 1.000 con lợn, 600 con chó mèo. Tư vấn điều trị bệnh cho khoảng 200 con bò. Tặng 1.000 gói men ủ vi sinh thức ăn cho vật nuôi. 50 thùng thuốc thú y và 180 cuốn sổ tay hướng dẫn chăm nuôi, quản lý phòng bệnh cũng đã được trao cho các hộ nông dân thực hiện sản xuất...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần