Bí thư Hoàng Trung Hải: Tổ chức Đoàn tạo sức hấp dẫn hơn nữa để tập hợp đoàn kết thanh niên

Trần Thảo - Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/10, với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại” và khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Thủ đô gương mẫu, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017- 2022 đã diễn ra.

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư Đảng Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn. Cùng các đại biểu nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội và 450 đại biểu đại diện cho hơn 700.000 đoàn viên tiêu biểu của Thủ đô.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi lễ. 
Nhiệm kỳ qua đã đánh dấu những thay đổi lớn lao trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô, cùng với việc triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: Xung kích phát triển kinh tế xã hội; Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp và Tôi yêu Hà Nội; tuổi trẻ Thủ đô tập trung thực hiện 2 khâu đột phá đó là: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Đoàn và Xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên Thủ đô.
Sau 5 năm triển khai, chất lượng công tác ngày càng nâng cao và đi vào chiều sâu, chú trọng vào những vấn đề mới và nhu cầu thiết thực của thanh niên như: Khởi nghiệp, nâng cao kỹ năng và hội nhập quốc tế; quy mô tổ chức Đoàn Thanh niên Thành phố cũng được mở rộng so với đầu nhiệm kỳ, trong đó việc thành lập mới một số tổ chức Đoàn trực thuộc Thành đoàn tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước khẳng định sự nỗ lực vượt khó và cố gắng rất lớn của toàn hệ thống.
 Các đại biểu dự buổi lễ
5 năm qua, đoàn thanh niên TP đã triển khai được 8.043 công trình, phần việc thanh niên. Hơn 11.000 đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích trên các lĩnh vực được thành lập, thu hút tổng số 138 nghìn thành viên tham gia. Tổ chức Đoàn đã giúp gần 117 nghìn lượt đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn được khám bệnh, phát thuốc miễn phí; hiến hơn 353 nghìn đơn vị máu cứu người. Ngoài ra, có gần 950 nghìn đoàn viên, thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ và giải quyết việc làm; hỗ trợ hơn 415 tỷ đồng vốn vay giúp thanh niên làm kinh tế. Đã có 39,8 nghìn đoàn viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; hơn 75 nghìn thiếu nhi được phổ cập kiến thức, kỹ năng bơi và dạy bơi miễn phí. 
Ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô trong nhiệm kỳ qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô vẫn còn những hạn chế, đòi hỏi các cấp bộ đoàn TP cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Từ đó, phát huy vai trò, vị thế và sứ mệnh trong việc tiên phong, gương mẫu, đi trước đón đầu, phát huy truyền thống xung kích cách mạng, sáng tạo của thanh niên, đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu, văn minh, hiện đại.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao cờ thi đua của Thành ủy cho Thành đoàn Hà Nội. 
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, Bí thư Thành ủy đề nghị: Thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành TP quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về vai trò, vị trí của thanh niên và công tác thanh niên trong tình hình mới; xây dựng các chương trình, kế hoạch, tạo điều kiện để thanh niên học tập, trưởng thành và cống hiến sức trẻ trong công cuộc xây dựng Thủ đô, đất nước. “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tin tưởng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội phát huy truyền thống “Đoàn kết - Sáng tạo - Xung kích - Tình nguyện” xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Cùng với đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu tổ chức Đoàn từ TP đến cơ sở cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tạo sức hấp dẫn hơn nữa để thu hút, tập hợp đoàn kết thanh niên.
 Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc
Bám sát Chương trình 01 của Thành ủy (khóa 16). Tổ chức đoàn cần chủ động nhận về mình những phần việc cụ thể, phù hợp, nhất là những việc mới, việc khó nhằm tạo ra sản phẩm mang đậm dấu ấn thanh niên. Chú trọng đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp. Chủ động việc tham gia thực hiện các dự án, đề án liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên, làm cơ sở thu hút tập hợp, đoàn kết thanh niên. Quan tâm thành lập mới các tổ chức Đoàn, Hội và phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước theo Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội. Chú trọng bồi dưỡng và đào tạo cán bộ Đoàn, Hội các cấp về chuyên môn nghiệp vụ về công tác thanh niên. “Quan tâm công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp; Tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tặng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XV bức trướng với dòng chữ: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội phát huy truyền thống Đoàn kết – Sáng tạo – Xung kích – Tình nguyện xây dựng Thủ đô giầu đẹp, văn minh, hiện đại”.
 

Trong khuôn khổ Đại hội, Đoàn Thanh niên TP Hà Nội vinh danh 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu và tuyên dương 12 công trình, mô hình tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2012 – 2017.
* Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XV đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm 61 đồng chí. Ngay sau đó, Ban chấp hành khóa mới đã họp phiên thứ nhất bầu 19 ủy viên Ban Thường vụ hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội, bầu Bí thư, 4 Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái đắc cử Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần