Tưới xăng đốt ô tô, 2 cha con cùng chết cháy trong xe

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 20/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân hai cha con chết cháy trong ôtô 4 chỗ tại Biển Hồ (TP Pleiku).

 Hiện trường vụ việc, xe taxi bị cháy trơ khung (ảnh nhỏ). Ảnh: Văn Ngọc.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 trưa cùng ngày, Trần Quốc Thi (SN 1995, trú tại xã Ia Pết, huyện Đak Đoa) lái xe taxi mang BKS: 81A -021.20 đã băng qua rào chắn của cổng Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Biển Hồ (đường Tôn Đức Thắng, TP Pleiku).
Sau đó chiếc xe lao với tốc độ cao xuống khu vực đồi Vọng Cảnh. Lúc này trên xe có cháu Trần Quốc H. (SN 2015), là con trai ruột của Thi. Khi còn cách đồi Vọng Cảnh khoảng hơn 50 m, Thi dừng xe bên lề đường rồi đổ xăng châm lửa đốt.

Trong khi ngọn lửa bốc cháy dữ dội, Thi đã điều khiển xe lao xuống khu vực hồ nước, tuy nhiên chiếc xe bị cây lớn chặn lại ở lưng chừng dốc. Hậu quả ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ xe. 2 cha con tài xế tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng TP Pleiku đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.