Tuyên án đường dây Việt kiều buôn lậu ôtô, có nhiều cán bộ công an xã tham gia

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Lợi dụng chính sách miễn thuế nhập khẩu cho mỗi ôtô/Việt kiều khi hồi hương về Việt Nam, các đối tượng đã cấu kết với nhiều cán bộ công an xã nhập hộ khẩu khống cho nhiều Việt kiều để buôn lậu ôtô.

5 Việt kiều thoát án tù
Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm vụ án “Buôn lậu” xe ôtô, tối 4/6, HĐXX TAND Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với Bùi Lê Việt Khôi (tức Kenny Khôi, SN 1983, Việt kiều Mỹ, nguyên Trưởng phòng kinh doanh xe ôtô Công ty Dương Đông - Sài Gòn) 3 năm tù giam về tội “Buôn lậu”.
Cùng tội danh với Khôi là 12 bị cáo, trong đó có 5 Việt kiều và những người từng làm cán bộ Công an xã ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, như: Nguyễn Tiến Dũng (SN 1962, nguyên Trưởng Công an xã Lộc Thành), Lê Đinh Trường (SN 1961, nguyên Trưởng Công an xã Lộc Quảng), Đinh Văn Hồng (SN 1969, nguyên Phó trưởng Công an xã Lộc An). Riêng bị cáo Nguyễn Gia Thu (SN 1971, nguyên Trưởng Công an xã Lộc An) bị xét xử tội “Giả mạo trong công tác”.
 Các bị cáo trong đường dây buôn lậu ôtô do Việt kiều cầm đầu, có sự tiếp tay của nhiều cán bộ công an xã.
Tuy nhiên nhưng những bị cáo nguyên cán bộ công an xã chỉ bị phạt 18 tháng tù treo vì nể nang khi cấp trên nhờ ký các loại giấy tờ. Đối với 5 bị cáo Việt kiều được miễn án tù nhưng phải nộp phạt 300 triệu đồng/bị cáo, do không hưởng lợi, không hiểu biết pháp luật.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hồ Chí Minh, năm 2012 khi đang du học tại Mỹ, Khôi quen Helena Phạm (Việt kiều Mỹ). Thời điểm này, Helena Phạm làm giám đốc công ty chuyên mua bán ôtô từ Mỹ về Việt Nam. Lợi dụng quy định tại Thông tư số 118/2009/TT của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu một ôtô/hộ gia đình ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam, Helena Phạm đề nghị Khôi tìm thuê Việt kiều đang sống tại Mỹ mua tiêu chuẩn nhập khẩu ôtô theo diện hồi hương, thanh toán tiền mua xe tại Mỹ, sau đó chuyển về Việt Nam tiêu thụ, thu lợi bất chính.
Trốn thuế hơn 22,7 tỷ đồng
Nhằm hợp thức hóa việc hồi hương giả tạo, Helena Phạm thông qua một số người tại Việt Nam cấu kết với nhiều cán bộ Công an các xã Lộc Thành, Lộc Quảng, Lộc An và Lộc Lâm (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) nhập khống hộ khẩu thường trú cho 14 Việt kiều Mỹ, xác nhận các đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu 14 ôtô theo dạng Việt kiều hồi hương. Sau đó, Helena Phạm cùng các đồng phạm nhập lậu, tiêu thụ trót lọt 14 ôtô với tổng giá trị hơn 43 tỷ đồng, trốn thuế hơn 19 tỷ đồng.
Cùng hành vi trên, Mai Thị Ái (Việt kiều Mỹ) thông qua một số người ở Việt Nam cấu kết với cán bộ Công an xã Lộc Thành nhập hộ khẩu khống cho 3 Việt kiều (trong đó có Ái), từ đó nhập 3 ôtô và tiêu thụ trót lọt với tổng trị giá hơn 8 tỷ đồng, trốn thuế hơn 3,7 tỷ đồng. Tổng số 17 xe ôtô các loại (Land Rover, Lexus, Audi, BMW...), do Helen Phạm và Ái nhập về trị giá gần 51,2 tỷ đồng, trốn thuế hơn 22,7 tỷ đồng.
Sau khi vụ án xảy ra, các đối tượng Việt kiều cầm đầu đường dây buôn lậu ôtô, gồm: Helena Phạm, Mai Thị Ái, Nguyễn Nhất Lĩnh bỏ trốn và đang bị phát lệnh truy nã. Liên quan đến đối tượng Helena Phạm, trước đó TAND TP Hồ Chí Minh đã từng xử một vụ tương tự.