Tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành chiến thắng trận ra quân

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều nay (17/8), đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận ra quân tại SEA Games 29 và giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển nữ Philippines.

Ngay sau trận đấu, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã gửi lời chúc mừng chiến thắng của ĐTQG nữ và ĐT U22, đồng thời chúc 2 đội tuyển Futsal ngày mai khởi đầu thuận lợi...
Trong buổi họp đấu pháp trước trận đấu, HLV Mai Đức Chung đã phân tích kỹ về đối phương Philippines để các cầu thủ lưu ý. Cụ thể họ có lối chơi đơn giản, thiên về bóng bổng, ít phối hợp nhóm; có sức mạnh; hậu vệ 2 cánh là người lên đá phạt góc và các cầu thủ có tầm vóc như số 5, 24 và 17 ập vào đánh đầu. Một điểm nữa được HLV Mai Đức Chung lưu ý đó là thủ môn tuy có tầm vóc nhưng di chuyển không tốt và bắt bóng xệt kém.
 Tuy đã được phân tích khá kỹ nhưng các tuyển thủ Việt Nam đã không khai thác được triệt để các điểm yếu của đối thủ để giành chiến thắng nhẹ nhàng hơn. Mặc dù đội tuyển Việt Nam nhập cuộc tốt hơn và liên tục tổ chức tấn công về phía khung thành đối phương nhưng không thành công. Từ phút 15, Philippines bắt đầu triển khai được một số đợt phản công sang phần sân ĐTVN. Tuy nhiên cho đến hết 45 phút hiệp 1, không đội nào ghi được bàn thắng.
Vào hiệp 2, thời tiết dịu hơn đã giúp cầu thủ 2 đội không bị mất quá nhiều sức. HLV trưởng Mai Đức Chung cũng có sự thay đổi một số vị trí khi đưa Bích Thùy và Nguyễn Thị Liễu vào sân thay Bùi Thuý An và Nguyễn Thị Vạn; Hải Yến thay Thuỳ Trang bị đau buộc phải rời sân phút 57. Tuy nhiên, phải đến phút 64, mọi nỗ lực của tuyển nữ Việt Nam mới có hiệu quả. Người giải toả tâm lý cho toàn đội là tiền đạo Huỳnh Như (19). Sau bàn thắng này, đội tuyển Việt Nam tiếp tục bỏ lỡ một số cơ hội tạo được. 20 phút sau đó, lưới của thủ môn Beza (1, Philippines) mới tiếp tục rung lên: từ đường chuyền của Nguyễn Thị Muôn, tiền vệ Tuyết Dung đã ghi bàn 2-0 cho ĐTVN. Khi đồng hồ chỉ sang phút 90+, Nguyễn Thị Muôn đã ấn định chiến thắng 3-0 cho ĐTVN. Với 3 điểm sau trận đầu ra quân, đội tuyển nữ Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi.
Trả lời báo chí sau trận đấu, HLV trưởng Mai Đức Chung thẳng thắn nói dù ĐTVN đã thắng 3-0 nhưng ông chưa thực sự hài lòng.  Ông chia sẻ : “Hiệp 1 các cầu thủ đã bị tâm lý, thi đấu chưa đúng chiến thuật mà BHL đã đề ra. Tôi biết Philippines sẽ dồn người ở trung tuyến nên yêu cầu các học trò tấn công biên, nhưng họ đã không thực hiện được.
Hiệp 2, tôi yêu cầu các cầu thủ phải đánh biên và đã thành công. Mặt sân không phải lý tưởng nên ảnh hưởng đến lối chơi của đội”.
Trước sự lăn tăn của phóng viên về việc thể lực các tuyển thủ, HLV Mai Đức Chung khẳng định thể lực không phải là vấn đề. Sở dĩ hôm nay có cầu thủ bị chuột rút là do tâm lý của các học trò khá căng thẳng trước trận đấu đầu tiên. “Trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản, đội thi đấu dưới thời tiết nóng như ở đây. Thậm chí sân thi đấu còn lớn hơn với diện tích 125x75m nhưng không ai bị đuối” – HLV trưởng Mai Đức Chung nói.
Chia sẻ về việc có quá ít CĐV đến sân cổ vũ, thậm chí nước chủ nhà không sản xuất tín hiệu các trận đấu nên khán giả quê nhà không thể theo dõi, Lãnh đội Dương Vũ Lâm và HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết các cầu thủ không buồn vì bằng nhiều kênh thông tin khác nhau, thông qua sự trợ giúp của báo chí người hâm mộ vẫn cập nhật được rất nhanh tình hình kết quả thi đấu của ĐTVN.
Trong khi đó, HLV trưởng ĐT Philippines, bà Dimzon đã gửi lời khen ngợi đến đối phương và không tiếc lời khen ngợi hai vị trí tiền vệ cánh của tuyển Việt Nam. Theo vị nữ tướng, đội tuyển của bà sẽ phải cố gắng để giành chiến thắng trước Myanmar nhằm tiếp tục cuộc đua đến chức Vô địch, kết thúc sự chờ mong HCV bóng đá nữ suốt 32 năm nay.
 Ngày 20/8, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 2 gặp đối thủ nhiều duyên nợ Myanmar. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 16h (15h-Giờ Việt Nam) tại sân vận động Arena trường đại học Malaya.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần