Cận cảnh tuyến buýt “City Tour” 2 tầng chạy thử nghiệm

Ngọc Hải-Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 30/6 , Tổng công ty vận tải Hà Nội đã đưa vào thử nghiệm kỹ thuật tuyến buýt “City Tour” 2 tầng, tại khu vực Bờ Hồ Hoàn Kiếm.

Có mặt chứng kiến chiếc xe buýt trước khi lăn bánh, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng căn dặn, cán bộ TCty Vận tải Hà Nội và anh em lái xe, cần vận hành bảo đảm an toàn nhất. Xe nên đi chậm đều để du khách thưởng ngoạn, trải nghiệm quang cảnh phố phường và bảo đảm không ảnh hưởng, gây ách tắc giao thông chung. Theo Phó Chủ tịch UBND TP, Xe buýt hai tầng trong tương lai sẽ đi qua các điểm du lịch nổi tiếng của Thủ đô… Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cũng yêu cầu Tổng công ty vận tải Hà Nội có kế hoạch toàn diện sớm, nhằm đưa tuyến buýt “City Tour”  vào khai thác an toàn và hiệu quả.

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã có mặt tại buổi thử nghiệm tuyến buýt ''City Tour''
Tuyến buýt “City Tour” kết nối giữa các điểm tham quan, du lịch, giải trí của Hà Nội được UBND TP giao Tổng công ty vận tải Hà Nội thí điểm thực hiện.

Mục tiêu của tuyến buýt là xây dựng loại hình kiểu mẫu phục vụ khách thăm quan du lịch với chất lượng cao cấp từ 4 đến 5 sao. Đại điện Tổng công ty vận tải Hà Nội cho biết, vẫn còn nhiều việc phải làm nhưng đơn vị sẽ tập trung nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, xây dựng lộ trình để sớm đưa tuyến buýt “City Tour”  vào khai thác chính thức.

Trên hành trình chuyến đi, bà Nguyễn Kim Phúc, ở số 6 Lê Ngọc Hân (quận Hai Bà Trưng) cho biết, bà là cùng cháu ngoại Nguyễn Gia Bách (5 tuổi), có mặt từ sớm để mong muốn được đi thử trên chiếc xe này. Với bà Phúc, chuyến đi gợi cho bà nhớ  chuyến thăm nước Anh, được trải nghiệm trên chiếc xe này. “Đi qua một vòng xung quanh hồ Hoàn Kiếm, tôi thấy Thủ đô mình còn đẹp hơn nhiều nước”, bà Phúc mong  muốn, chính quyền TP quan tâm nghiên cứu sớm đưa loại hình xe buýt này vào hoạt động. Tương tự, bà Dư Thi Tâm, ở phố Thái Hà (phường Trung Liệt , quận Đồng Đa) cảm tưởng vô cùng phấn khích được đi trên chuyến xe. Từ trên xe nhìn xung quanh phố phường Hà Nội đẹp quá. Không khí trên cao trong lành, thư thái. “Khi  xe buýt này chính thức hoạt động, tôi và gia đình thế nào cũng đi hàng tuần để ngắm phố phường”, bà Tâm nói và muốn đi thêm một vòng nữa.
Đường phố Hà Nội nhìn từ trên nóc xe buýt 2 tầng nhìn xuống. Ảnh: Anh Quý

Cuối năm 2016, Thủ tướng cho phép Hà Nội và 6 địa phương khác thí điểm dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng ôtô 2 tầng trong 5 năm. Ôtô chuyên dụng 2 tầng, thoáng nóc với 16-45 chỗ ngồi chất lượng cao, sẽ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị đến các cảng hàng không, khu du lịch bằng xe khách. Mô hình xe buýt 2 tầng chở khách du lịch ngắm cảnh thành phố và đi qua nhiều điểm du lịch đã được áp dụng tại nhiều nước, như: Anh, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc)...

Một số hình ảnh tại buổi chạy thử nghiệm tuyến buýt “City Tour” sáng 30/6:

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần