Tuyên dương 129 Bí thư chi đoàn tiêu biểu làm theo lời Bác

Phương Đoàn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 21/8, tại Hà Nội, Chương trình kỷ niệm 20 năm phong trào Thanh niên tình nguyện và Liên hoan Bí thư chi đoàn tiêu biểu làm theo lời Bác cụm Đồng bằng sông Hồng và các đơn vị Quân đội năm 2019 được tổ chức.

Đến dự chương trình có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý; Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thế Toàn; Phó Trưởng ban Ban vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Kim Hoàng. 

 Toàn cảnh Lễ tuyên dương

Phát biểu tổng kết đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt - Cụm trưởng cụm Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành Đồng bằng sông Hồng nhấn mạnh: "Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các phong trào Ba sẵn sàng, Ba đảm đang, Năm xung phong đã trở thành phong trào hành động cách mạng lớn nhất của tuổi trẻ Việt Nam tạo nên một đội quân tình nguyện đông đảo nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc với hơn 5 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia…

Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vai trò của thanh niên lại được thể hiện ở các phong trào như: Thanh niên lập nghiệp; Tuổi trẻ giữ nước; Thanh niên tình nguyện; Tuổi trẻ sáng tạo; Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, tiêu biểu là Phong trào Thanh niên tình nguyện được Trung ương Đoàn phát động. Qua 20 năm triển khai phong trào, hình ảnh thanh niên tình nguyện đã được khẳng định với nhiều dấu ấn tốt đẹp trong Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế."

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý và Bí thư TƯ Đoàn Bùi Quang Huy trao phần thưởng cho các cá nhân 

"Màu áo xanh tình nguyện có mặt khắp mọi miền tổ quốc, từ những tỉnh biên giới khó khăn đến nơi địa đầu Tổ quốc hay hải đảo xa xôi. Họ là những bác sỹ, chiến sỹ trẻ, học sinh sinh viên đã tích cực tham gia tích cực tham gia công tác cộng đồng, tình nguyện tới những vùng sâu, vùng xa hay những công việc thầm lặng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.Từ những phong trào với các hoạt động thực tiễn, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình học tập và làm theo lời Bác. Đó là những Bí thư chi đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc, công trình, phần việc, sáng kiến trong lĩnh vực học tập, rèn luyện, công tác, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng... Nhiều bạn là chủ doanh nghiệp, thanh niên làm kinh tế giỏi; có uy tín, ảnh hưởng tới đoàn viên, thanh niên, là tấm gương điển hình tại địa phương, đơn vị". - Bí thư Thành đoàn Hà Nội khẳng định.

Tại chương trình, 129 Bí thư chi đoàn tiêu biểu làm theo lời Bác của cụm Đồng bằng Sông Hồng và các đơn vị Quân đội được tuyên dương, khen thưởng. Dù độ tuổi hoàn cảnh, môi trường công tác khác nhau song tất cả các bạn đều có một điểm chung là căng tràn sức trẻ, dồi dào nhiệt huyết, vững vàng dấn thân và khát khao cống hiến. Họ là những tấm gương sáng, truyền cảm hứng cho đoàn viên, thanh niên khác noi theo.

 Giao lưu tại Liên hoan
Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt NamBùi Quang Huy đề nghị, với trách nhiệm của người đứng đầu chi đoàn, tinh thần nêu gương của người cán bộ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Bí thư chi đoàn sẽ quan tâm, thực hiện tốt các nội dung: tích cực rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn; chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh niên, kể cả các thông tin trên mạng xã hội.
Các Bí thư chi đoàn cũng cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và Đoàn cấp trên; tích cực tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; tham mưu với cấp ủy, đăng kí thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; thực hiện chủ trương “1+1”, mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, Hội nhằm phát huy vai trò nêu gương, thu hút tập hợp thanh niên.
Cũng tại chương trình, Thành đoàn Hà Nội trao lại Cờ truyền thống cho Thành đoàn Hải Phòng, đơn vị sẽ đăng cai tổ chức Liên hoan Bí thư chi đoàn tiêu biểu làm theo lời Bác của cụm Đồng bằng sông Hồng và các đơn vị Quân đội vào năm 2021.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần