Tuyên dương 20 gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 2/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tuyên dương 20 “Gương mặt trẻ tiêu biểu” năm 2016. Đây là những tấm gương điển hình tiên tiến có thành tích đặc biệt xuất sắc trong toàn lực lượng BĐBP.

Theo Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP, các gương mặt trẻ tiêu biểu và gương mặt trẻ triển vọng được Bộ Tư lệnh BĐBP tuyên dương đợt này là những thanh niên ưu tú nhất trên các lĩnh vực công tác: Chính trị dân vận, tham mưu vũ trang, cửa khẩu, phòng chống ma túy và tội phạm, hậu cần đảm bảo, sản xuất kinh doanh giỏi, học tập huấn luyện và thể thao thành tích cao. Lễ tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu” là một trong những hoạt động thường niên của BĐBP nhằm tôn vinh, động viên, khích lệ những tấm gương thanh niên tiêu biểu, phát huy, xây dựng, nhân rộng gương NTVT, điển hình tiên tiến và kinh nghiệm tổ chức các mô hình hoạt động của tuổi trẻ BĐBP, tạo động lực thúc đẩy hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
 

Những "Gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng” 2016.

Trên các mặt công tác, lực lượng đoàn viên thanh niên BĐBP luôn là nòng cốt, chủ lực trong công tác giữ gìn an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền, cải tiến thủ tục kiểm soát cửa khẩu cảng biển, bám dân, bám địa bàn, giúp dân định canh định cư, làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng đỡ trẻ em, xây dựng củng cố hệ thống chính trị địa phương, áp dụng khoa học kỹ thuật mới trong công tác, sẵn sàng chiến đấu cao. Đặc biệt, với nhiệm vụ phòng chống ma túy và tội phạm, đã có nhiều gương thanh niên dũng cảm mưu trí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều tấm gương sẵn sàng xả thân, hy sinh vì nhiệm vụ, vì bình yên cho nhân dân biên giới, vì biên giới hòa bình và hữu nghị.
Trong chương trình hành động vì cộng đồng, tuổi trẻ BĐBP luôn là lực lượng đi đầu xung kích và tận tụy với dân, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; sáng kiến mở quỹ hũ gạo tình thương, bếp ăn tình nghĩa. Đặc biệt là nòng cốt của chương trình “Nâng bước em đến trường” đỡ đầu, kèm cặp, giúp gần 3 ngàn trẻ em nghèo khó khăn được đến trường, trong đó có nhiều trẻ mồ côi, trẻ sinh sống ở nước bạn Lào, Campuchia và có trẻ được nuôi dưỡng trong các đồn Biên phòng.
* Trước đó, chiều 1/3, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai có buổi gặp mặt đoàn đại biểu 20 gương mặt trẻ tiêu biểu và triển vọng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) năm 2016. Tại buổi gặp mặt, Trưởng ban Dân vận T.Ư đã chia sẻ những ấn tượng, cảm xúc đối với những đóng góp của BĐBP trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giúp dân phát triển kinh tế, phòng chống tội phạm, nuôi dưỡng ước mơ tới trường học con chữ của các em nhỏ nơi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của đất nước. Trong đó có dấu ấn của những người lính biên phòng trẻ tuổi đang ngày đêm gắn bó với nhân dân trên mọi miền biên cương Tổ quốc.