Tuyên dương 512 tấm gương người dân tộc thiểu số tiêu biểu toàn quốc

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 19/12, Ủy ban Dân tộc tổ chức Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân dân tộc thiểu số tiêu biểu toàn quốc năm 2017.

Tới dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, lãnh đạo nhiều bộ ngành T.Ư, các địa phương, cùng 512 người dân tộc thiểu số tiêu biểu đại diện cho 54 dân tộc đến từ 52 tỉnh, TP trên cả nước.

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ 

Ngược dòng lịch sử, trong công cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiều vùng dân tộc thiểu số đã trở thành căn cứ địa cách mạng. Hàng vạn con em đồng bào dân tộc thiểu số đã hăng hái lên đường nhập ngũ, cùng với quân và dân cả nước anh dũng chiến đấu, làm nên những chiến công hiển hách cho dân tộc. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó vươn lên; hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Vì lợi ích quốc gia, trong 15 năm qua, khoảng 35 vạn hộ dân người dân tộc thiểu số đã di dời nhà cửa, ruộng vườn, quê hương gắn bó bao đời, chấp nhận gian khó, tạo dựng cuộc sống từ đầu để dành đất xây dựng các công trình hạ tầng kiến thiết đất nước.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cho biết, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cụ thể hóa mục tiêu đó là việc Chính phủ đã bố trí nguồn ngân sách rất lớn hàng năm để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh tế - xã hội, xói đói giảm nghèo cho vùng đồng bào dân tộc. Kết quả đến nay, 98% xã có đường ô tô đến trung tâm; 98,5% xã có trạm y tế; 94% xã có điện lưới quốc gia, 90% xã được phủ sóng phát thanh, truyền hình; 100% xã có trường học 3 cấp: Mầm non - Tiểu học - THCS. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc cả nước đã giảm còn dưới 20%...
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tặng Bằng khen cho người dân tộc thiểu số tiêu biểu toàn quốc  

Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp to lớn của người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu đối với sự phát triển vùng đồng bào dân tộc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình mong muốn các thế hệ đồng bào dân tộc thiểu số cả nước sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức cùng nhau đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội bền vững, từng bước giảm khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền. Đồng bào dân tộc cần nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, thực sự là chỗ dựa vững chắc của chính quyền, đóng góp xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Các bộ ngành T.Ư, địa phương cần tập trung phát triển nguồn nhân lực, tăng cường nâng cao chất lượng cán bộ là người dân tộc thiểu số. Củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Từng bước nâng cấp hạ tầng cho vùng đồng bào dân tộc, phấn đấu ngang bằng với mức bình quân chung cả nước. Cùng với đó là thúc đẩy các chính sách khuyến khích đồng bào dân tộc tự tin khởi nghiệp, tự thân thoát nghèo. Chú trọng công tác y tế, giáo dục, an sinh xã hội, tiếp tục nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc.

Tại lễ tuyên dương, 72 người dân tộc thiểu số tiêu biểu nhất thuộc nhóm người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân cả nước đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Các đại diểu khác được Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen.

Box: Việt Nam có 54 dân tộc, trong đó có 53 dân tộc thiểu số với 13,5 triệu người sinh sống tập trung tại 52 tỉnh, TP. Đồng bào dân tộc thiểu số sống chủ yếu ở vùng miền núi, biên giới, khu vực rừng phòng hộ xung yếu, nơi đầu nguồn sinh thủy, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần