Tuyên dương “Công nhân giỏi Thủ đô”và phát động “Tháng công nhân” năm 2013

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 26/4, LĐLĐ TP Hà Nội đã tuyên dương "Công nhân giỏi Thủ đô" và phát động "Tháng công nhân" năm 2013. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị; Phó Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam Hoàng Ngọc Thanh; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tới dự, trao Bằng khen và chúc mừng những công nhân đạt danh hiệu.

Tuyên dương “Công nhân giỏi Thủ đô”và phát động “Tháng công nhân” năm 2013 - Ảnh 1
 
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao kỷ niệm chương cho “Công nhân giỏi Thủ đô”.Ảnh: Thanh Hải

Đây là năm thứ 7 hoạt động này được tổ chức. 120 công nhân ưu tú thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô được tuyên dương đều là những người trực tiếp sản xuất, luôn góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều sáng kiến sáng tạo làm lợi hàng ngàn tỷ đồng cho doanh nghiệp. Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đặng Minh Thuần cho biết, năm 2013, toàn TP có 30.475 công nhân lao động giỏi cấp cơ sở, 1.759 công nhân giỏi cấp trên cơ sở.

Ngay tại lễ tuyên dương, đại diện các doanh nghiệp cũng khẳng định lợi ích phong trào thi đua "Công nhân giỏi", "sáng kiến sáng tạo" với hoạt động sản xuất. Tại nhiều công ty, từ phong trào này, hàng ngàn sáng kiến đã ra đời, làm lợi hàng ngàn tỷ đồng và tạo cơ sở để người lao động nâng cao thu nhập. Với những công nhân được tuyên dương, nhiều ý kiến cũng coi đây là động lực để họ tiếp tục phấn đấu. Đồng thời, mong muốn TP, các doanh nghiệp, tổ chức công đoàn quan tâm hơn nữa đến đời sống người lao động như vấn đề nhà ở, tiền lương, điều kiện làm việc…

Phát động "Tháng công nhân" năm 2013, lãnh đạo LĐLĐ TP cũng nhấn mạnh đến những nội dung như: Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân; Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật lao động; Đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động và người lao động; Xây dựng mối
quan hệ lao động hài hòa…