Tuyến đường sắt cao tốc Kuala Lumpur - Singapore sẽ được vận hành vào năm 2031

Nguyễn Phương (Theo Channelnewsasia)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Singapore và Malaysia vừa nhất trí tạm thời trì hoãn việc triển khai dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Kuala Lumpur - Singapore và sẽ đưa vào vận hành tuyến đường sắt vào năm 2031.

Thỏa thuận tạm thời dừng dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Kuala Lumpur - Singapore được ký kết giữa Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Azmin Ali và Bộ trưởng Giao thông vận tải Singapore Khaw Boon Wan ngày 5/9. 
 Bộ trưởng Giao thông vận tải Singapore Khaw Boon Wan (bên trái) và Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Azmin Ali tại lễ ký thỏa thuận tạm dừng dự án đường sắt cao tốc. Ảnh: CNA
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, Phó Thủ tướng Singapore Teo Chee Hean và người đồng cấp Malaysia Wan Azizah Wan Ismail cũng tham dự lễ ký kết thỏa thuận trên.
Theo đó, Malaysia sẽ phải thanh toán chi phí phát sinh dự tính vào khoảng 15 triệu đô la Singapore do tạm dừng dự án trước thời điểm tháng 1/2019.
Phía Malaysia sẽ chỉ phải thanh toán tiền bồi thường trong trường hợp dự án bị hủy vào cuối thời gian ân hạn trước ngày 31/5/2020. 

Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Azmin Ali cho biết trong thời gian trì hoãn dự án, cả hai nước sẽ "tiếp tục thảo luận để tiếp tục thực hiện dự án tuyến đường sắt cao tốc với chi phí thấp nhất".
Phát biểu sau lễ ký thỏa thuận mới hôm 5/9, Bộ trưởng Giao thông vận tải Singapore Khaw Boon Wan cho biết: "Nhiều người dân Singapore bày tỏ mong muốn chính phủ thực hiện dự án này, và chúng tôi vẫn cam kết tiếp tục xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Kuala Lumpur - Singapore". Bộ trưởng Khaw cũng nói rằng ông hiểu lý do buộc Malaysia phải tạm dừng dự án này.
Tuyến đường sắt cao tốc dự kiến sẽ được vận hành vào năm 2031, thay vì năm 2026 như kế hoạch ban đầu. 
Dự án đường sắt cao tốc nối liền MalaysiaSingapore được chính phủ hai nước ký kết hồi tháng 12/2016 dưới thời cựu Thủ tướng Najib Razak.
Sau khi hoàn thành, tuyến đường sắt dài 350km từ thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) đến Singapore sẽ giúp giảm thời gian đi lại cho người dân hai nước xuống còn 90 phút.