Tuyển nữ QG chuẩn bị tập trung trở lại chuẩn bị VCK Asian Cup nữ 2018

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Căn cứ quyết định của Tổng cục TDTT, ngày 3/11 tới, đội tuyển nữ Quốc gia sẽ chính thức tập trung đợt đầu tiên trong năm 2018 để bước vào chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup nữ 2018 sẽ diễn ra tại Jordan tháng 4/2018.

Danh sách đội tuyển nữ Quốc gia gồm 24 vận động viên thuộc các địa phương như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Nam và Sơn La trong đó Trung tâm TDTT Quận 1 TP Hồ Chí Minh có số lượng vận động viên gọi lên đội tuyển nhiều nhất (8 VĐV), Trung tâm HL& TĐ TDTT Hà Nam (6 VĐV), Trung tâm HL& TĐ TDTT Hà Nội (5 VĐV), Than KSVN (4 VĐV) và 1 vận động viên của Sơn La.

HLV trưởng Mai Đức Chung, người đã dẫn dắt đội tuyển nữ Quốc gia xuất sắc vượt qua vòng loại Asian Cup nữ 2018 cho biết ông tiếp tục gọi lên tuyển đã số những cầu thủ đã từng thi đấu tại vòng loại. “Ở đợt tập trung này, tôi gọi bổ sung 2 gương mặt mới gồm Phạm Thị Tươi của Hà Nam và trung vệ trẻ Trương Thị Phụng của TP Hồ Chí Minh”.

Thành phần ban huấn luyện của đội tuyển nữ Quốc gia đáng chú ý là sự trở lại của HLV Đoàn Thị Kim Chi, người vừa cùng đội bóng đá nữ TP Hồ Chí Minh I bảo vệ thành công ngôi vô địch giải bóng đá nữ Quốc gia 2017. Ngoài các trợ lý Vũ Bá Đông và Nguyễn Thị Kim Hồng, HLV trưởng Mai Đức Chung cũng quyết định gọi bổ sung HLV Đoàn Minh Hải (Than KSVN) trong ban huấn luyện.

Sau lượt về giải bóng đá nữ VĐQG 2017 kết thúc, các cầu thủ đã có 1 tháng nghỉ ngơi trước khi được gọi tập trung trở lại chuẩn bị cho nhiệm vụ quan trọng trong năm 2018. HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết đội sẽ tập buổi đầu tiên vào chiều ngày 3/1. “Trong tuần đầu tiên tôi cùng các trợ lý sẽ tập trung vào nội dung rèn thể lực cho các cầu thủ. Đợt rèn thể lực này sẽ nặng hơn rất nhiều so với các lần tập trung trước đâu. Các nội dung thể lực chuyên môn, kỹ chiến thuật và thi đấu giao hữu sẽ diễn ra từ ngày 10/1”.

Dự kiến, đội tuyển nữ Quốc gia sẽ có từ 2 đến 3 trận đấu giao hữu tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với các đội nam trẻ trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự giải giao hữu Tứ hùng cùng các đội tuyển nữ Thái Lan, Trung Quốc và Columbia. Đánh giá về giải giao hữu này, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết ông rất hài lòng về các đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam: “Đây là cơ hội tốt để các cầu thủ nữ Việt Nam được thi đấu cọ xát và tích luỹ kinh nghiệm khi gặp các đối thủ mạnh tại giải đấu quốc tế. Tôi muốn cảm ơn Lãnh đạo LĐBĐVN đã quan tâm và cố gắng sắp xếp cho đội tuyển nữ Việt Nam có chuyến tập huấn thi đấu giao hữu bổ ích này để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2018”.

Theo kế hoạch, sau đợt nghỉ Tết Nguyên Đán 2018, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tập trung trở lại, bước vào giai đoạn nước rút và sẽ có chuyến tập huấn tại Đức trước khi có mặt tại Jordan tham dự VCK Asian Cup nữ 2018. Dự kiến, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu 2 trận với 2 CLB nữ Bayern Munich và Hoffenheim trong chuyến tập huấn tại Đức.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần