Tuyển nữ Việt Nam chính chức tập trung

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong đợt tập trung này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 2 tháng chuẩn bị và dự kiến có 5-6 trận đấu tập trước khi chính thức tham dự vòng loại thứ 3 Olympic Rio 2016.

Theo tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), hôm nay (5/1), đội tuyển nữ Việt Nam chính thức tập trung để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3, môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016 sẽ diễn ra cuối tháng 2/2016 tại thành phố Osaka - Nhật Bản.
Tuyển nữ Việt Nam chính chức hội quân vào hôm nay (5/1)
Tuyển nữ Việt Nam chính chức hội quân vào hôm nay (5/1)
Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam tập trung đợt I/2016 gồm 25 cầu thủ, do ông Mai Đức Chung là HLV trưởng. Trong 25 cầu thủ được gọi tập trung lần này, đội nữ Trung tâm Thể dục thể thao (TDTT) quận 1 TP.HCM có với 9 cầu thủ; Trung tâm Huấn luyện và thi đấu (HL&TĐ) TDTT Hà Nội, 7 cầu thủ, Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nam, 5 cầu thủ; Than Khoáng sản Việt Nam, 3 cầu thủ và 1 cầu thủ của Thái Nguyên.

Trong danh sách tập trung lần này, ngoài những gương mặt mới, lòng cốt của đội vẫn là những cầu thủ dầy dặn kinh nghiệm như: Thủ thành Kiều Trinh; hậu vệ Chương Thị Kiều, Hải Hòa, Thúy An, Nguyễn Thị Xuyến; tiền vệ Trần Thị Thùy Trang, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu; tiền đạo Huỳnh Như, Minh Nguyệt..

Trong đợt tập trung này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 2 tháng chuẩn bị và dự kiến có 5-6 trận đấu tập.

Về kế hoạch thi đấu cọ xát cho đội tuyển, hiện VFF đang liên hệ với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan để sắp xếp 1 trận đấu giao hữu. Nếu được, dự kiến, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trong khoảng thời gian từ 11/2 đến 20/2/2016.

Sau tập huấn trong nước, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường đi Nhật Bản vào ngày 21/2 tới. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có 5 ngày làm quen và tập luyện tại thành phố Osaka, thi đấu 1 trận đấu giao hữu với một CLB nữ Nhật Bản trước khi chính thức tham dự vòng loại thứ 3 Olympic Rio 2016.

Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam tập trung đợt I/2016:

Ban huấn luyện: HLV trưởng Mai Đức Chung; 3 trợ lý gồm: Vũ Bá Đông (Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội); Nguyễn Thị Kim Hồng, Đoàn Thị Kim Chi (Trung tâm TDTT Q1 TP Hồ Chí Minh); cán bộ chuyên môn Trần Thị Bích Hạnh và 2 bác sĩ Phạm Thị Thủy và Trần Thị Lương Ngọc của Bệnh viện thể thao Việt Nam

25 cầu thủ gồm: Thủ môn: Đặng Thị Kiều Trinh, Trần Thị Kim Thanh (Trung tâm TDTT Q1 TP.HCM); Lại Thị Tuyết (Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nam); Khổng Thị Hằng (Than Khoáng sản Việt Nam); hậu vệ: Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu (Trung tâm TDTT Q1 TP.HCM); Vũ Thị Thúy, Bùi Thị Như (Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nam); Nguyễn Thị Mai, Dương Thị Vân (Than Khoáng sản Việt Nam); Nguyễn Hải Hòa (Thái Nguyên); Bùi Thúy An, Nguyễn Thị Xuyến, Hoàng Thị Loan (Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội); tiền vệ: Trần Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang (Trung tâm TDTT Q1 TP.HCM); Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu (Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nam); Nguyễn Thị Hòa, Đỗ Thị Yến (Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội); tiền đạo: Huỳnh Như, Lê Hoài Lương (Trung tâm TDTT Q1 TP.HCM); Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phạm Hải Yến (Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Nội).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần