Tuyển Việt Nam tập trung: U23 là nòng cốt

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hầu hết các cầu thủ có mặt trong danh sách đều là các gương mặt thuộc ĐT U23 Việt Nam vừa giành Á quân VCK U23 châu Á 2018 vừa qua cùng HLV Park Hang Seo.

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức giành tấp vé bước qua vòng bảng với 9 điểm, đứng thứ 2 sau Jordan (11 điểm). Trận đấu gặp Jordan thuộc lượt cuối bảng C Asian Cup 2019 sẽ quyết định đội bóng nào giành vị trí nhất bảng.

 Nguồn ảnh Internet

Theo danh sách dự kiến có 33 người, trong đó có 23 cầu thủ theo quy định của giải. Hầu hết các cầu thủ có mặt trong danh sách đều là các gương mặt thuộc ĐT U23 Việt Nam vừa giành Á quân VCK U23 châu Á 2018 vừa qua cùng HLV Park Hang Seo.

CLB HAGL tiếp tục trở thành đội bóng đóng góp nhiều gương mặt nhất cho ĐTQG Việt Nam với 5 cầu thủ: Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh và Hồng Duy. Với trường hợp chấn thương đáng tiếc của Tuấn Anh tại trận đấu gặp CLB Hải Phòng, HLV Park Hang Seo buộc phải gạch tên cầu thủ này, nếu không HAGL đã có 6 gương mặt tại ĐTQG.

 Ngoài các cầu thủ trẻ từ ĐT U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo cũng tin tưởng trao cơ hội cho các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Đinh Thanh Trung (CLB Quảng Nam) và trung vệ Quế Ngọc Hải (SLNA). Nguyễn Văn Quyết, đội trưởng ĐTQG Việt Nam bất ngờ không có tên trong đợt tập trung lần này của ĐTVN.

Theo kế hoạch, các cầu thủ của CLB HAGL và CLB Hà Nội sẽ tập trung từ ngày 22/3, trong khi đó các cầu thủ còn lại sẽ tập trung vào ngày 23/3 và lên đường sang Jordan vào ngày 24/3.

 Danh sách ĐTQG tập trung đợt 1/2018 thi đấu lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2019

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần