Tuyển Việt Nam thăng tiến vượt bậc lên hạng 103 của thế giới

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo BXH tháng 4/2018 mới được FIFA đã công bố, ĐT Việt Nam đã tăng thêm 10 bậc để từ vị trí 113 vươn lên vị trí 103 thế giới.

Trong tháng 3, thầy trò HLV Park Hang Seo có trận đấu cuối cùng trên sân của Jordan ở Vòng loại Asian Cup 2019. Việc cầm chân thành công đối thủ rất mạnh này trên sân khách, ĐT Việt Nam có thêm 38 điểm vào quỹ điểm trung bình, từ 293 lên 331. 
Với số điểm này, đội tuyển Việt Nam nhảy vọt 10 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, từ 113 lên 103 thế giới. Với thứ hạng này, thầy trò HLV Park Hang Seo tạm xếp thứ 17 châu Á và nằm ở nhóm hạt giống số 3 tại giải đấu diễn ra ở UAE đầu năm sau. 
 Nguồn ảnh VFF
Cùng với việc vươn lên vị trí 103 thế giới, ĐT Việt Nam cũng tiếp tục vững vàng ở vị trí số 1 Đông Nam Á. Xếp sau là Philippines với thứ hạng 113 (+9 bậc), Thái Lan cũng tăng 7 bậc để xếp hạng 122 thế giới. Các vị trí tiếp theo tại Đông Nam Á lần lượt là: Myanmar (135), Indonesia (162), Campuchia (168), Malaysia (170), Lào (179), Timor Leste (190) và Brunei (194).
Tại khu vực châu Á, ĐT Việt Nam tạm xếp thứ 17 châu Á và được AFC xếp ở nhóm hạt giống số 3 khi tiến hành bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2019.
Ở tốp 10 thế giới, dẫn đầu vẫn là Đức và Brazil. Bỉ đã tăng 2 bậc lên xếp thứ 3 thế giới. Thụy Sĩ và Pháp cũng tăng 2 bậc lên xếp thứ 6 và 7. Trong khi đó, Bồ Đào Nha (thứ 4), Argentina (thứ 5), Tây Ban Nha (thứ 8), Ba Lan (thứ 10) đều tụt hạng.
Đội tăng hạng nhiều nhất tháng qua là Belarus với 14 bậc, lên hạng 79 thế giới. Còn Kenya là đội sa sút nhất khi tụt 8 bậc, xếp thứ 113 thế giới.