Tuyển U23 Việt Nam đứng áp chót trong BXH những đội đứng nhì

An Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiệm vụ của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ là giành điểm và quan trọng nhất là không để thủng lưới quá nhiều.

Theo quy định, 4/11 đội đứng thứ hai có thành tích tốt nhất sẽ đủ điều kiện vượt qua vòng loại U23 châu Á 2020 và con số trên sẽ tăng thành 5 đội nếu chủ nhà Thái Lan nằm trong danh sách 11 đội nhất bảng hoặc 4 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất.

Và do các bảng có số đội khác nhau (sau khi Pakistan rút khỏi bảng F), kết quả đối với các đội xếp thứ tư trong các bảng 4 đội sẽ không được tính trong BXH này. Với cách tính đó, trận thắng vang dội 6-0 của U23 Việt Nam trước U23 Brunei sẽ không được tính và đoàn quân của HLV Park Hang Seo đang đứng ở vị trí thứ 10/11 trên BXH.

Điều đó khiến cho trận đấu với U23 Thái Lan vào ngày 26/3 tới trở nên rất quan trọng bởi nó sẽ quyết định của đi tiếp của U23 Việt Nam. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ là giành điểm và quan trọng nhất là không để thủng lưới quá nhiều.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần