Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Twitter phải ra hầu tòa vì Wikileaks

KTĐT - Bộ tư pháp Mỹ đã yêu cầu Twitter cung cấp thông tin về tài khoản Twitter của ông chủ WikiLeaks Julian Assange cùng những người ủng hộ. Twitter nhận trát hôm 14/12/2010 nhưng họ chỉ được phép thông báo cho người dùng liên quan hôm 5/1/2011.

KTĐT - Bộ tư pháp Mỹ đã yêu cầu Twitter cung cấp thông tin về tài khoản Twitter của ông chủ WikiLeaks Julian Assange cùng những người ủng hộ. Twitter nhận trát hôm 14/12/2010 nhưng họ chỉ được phép thông báo cho người dùng liên quan hôm 5/1/2011.

Các thông tin mà bộ muốn Twitter cung cấp là những thông tin về tên người dùng, các Tweet, địa chỉ e-mail, thời gian các cuộc trao đổi trên Twitter, địa chỉ IP, thẻ tín dụng và các thông tin khác về ngân hàng.

WikiLeaks là một tổ chức phi lợi nhuận, đã "nổi đình nổi đám" trong thời gian gần đây do việc tung ra hàng trăm ngàn trang tài liệu mật về ngoại giao của chính phủ Mỹ, khiến cho chính phủ Mỹ lên án hành động nào như một việc làm "ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và ảnh hưởng đến sự an toàn của các binh sĩ và nhân viên chính phủ Mỹ".

Không rõ là Twitter đã chuyển giao thông tin này chưa.

Ngoài Assange, bộ tư pháp còn muốn Twitter cung cấp thêm thông tin về một nghị sĩ người Iceland tên Birgitta Jonsdottir và một lính Mỹ tên Bradley Manning được cho là đã giúp WikiLeaks lấy được những thông tin mật và đang ở trong tù đợi ngày hầu tòa.

Assange và Jonsdottir đã chỉ trích bộ tư pháp và nói rằng họ không thể buộc Twitter cung cấp những thông tin này.

Phát biểu trên AFP, bà Jonsdottir bộ trưởng tư pháp của Iceland nói: "Tôi đang nói chuyện với các luật sư Mỹ... và đang cố gắng ngăn chặn Twitter cung cấp những thông tin này".

Cả bộ tư pháp và Twitter chưa đưa ra lời bình luận nào.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dấu vết "số" và cái giá của niềm tin vào ẩn danh mạng

Dấu vết "số" và cái giá của niềm tin vào ẩn danh mạng

26 Jan, 12:24 PM

Kinhtedothi - Nhiều người dùng Internet tin rằng chỉ cần không đăng nhập tài khoản, không công khai danh tính hay sử dụng chế độ ẩn danh là có thể an toàn trên không gian mạng. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, các chuyên gia cảnh báo rằng ẩn danh chỉ là một ảo giác. Mọi hành vi số đều để lại dấu vết và có thể thu thập, phân tích, từ đó dựng lại chân dung người dùng một cách tương đối đầy đủ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ