Tỷ lệ cử tri đi bầu cử tại huyện Sóc Sơn, Mê Linh đạt khoảng 98%

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 23/5, Ủy ban bầu cử huyện Mê Linh và huyện Sóc Sơn đã có thông tin chính thức về kết quả bầu cử. Theo đó, tỷ lệ cử tri đi bầu tại hai địa phương này đạt xấp xỉ 98%.

Cử tri đang cách ly phòng dịch Covid-19 tại xã Mai Đình bỏ phiếu bầu
Thông tin từ Ủy ban bầu cử huyện Sóc Sơn cho biết, toàn huyện đã có 249.134/252.942 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 98,5%. Đáng chú ý trong đó, 21/21 khu vực hòm phiếu riêng và 56 khu vực hòm phiếu khu dân cư có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%. 
4 địa phương hoàn thành bỏ phiếu trước 19 giờ tối nay là: Bắc Phú, Phú Cường, Quang Tiến và Phù Linh. Trong đó, xã Phù Linh thậm chí đã hoàn thành bầu cử từ lúc 16 giờ. Riêng xã Xuân Thu là địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất, nhưng vẫn đạt 88,25%. 
Tại huyện Mê Linh, tỷ lệ cử tri đi bầu cử trong ngày 23/5 cũng đạt tỷ lệ cao. Tại 18 xã, thị trấn đã có 160.666/164.118 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 97,9% tổng số cử tri. Toàn huyện có 52 tổ bầu cử có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%. Nhiều địa phương có tỷ lệ bầu cử đạt xấp xỉ 100%, đơn cử như: Tự Lập (99,97%), Mê Linh (99,92%), Đại Thịnh (99,82%)…
Địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất của huyện Mê Linh là xã Tam Đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn đạt 90,25%. Tại địa phương này, tổ bầu cử số 3 là có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất với 82,29%.
Ghi nhận thực tế trong ngày bầu cử 23/5 tại hai địa phương cho thấy, hầu hết cử tri đều ủng hộ nhiệt tình, tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao. Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chính quyền và người dân thực hiện nghiêm túc. Ngày bầu cử tại hai địa phương cơ bản thành công, đạt được mục tiêu kép theo kế hoạch đề ra.