Tỷ lệ cử tri đi bầu cử tại quận Tây Hồ đạt tỷ lệ 75,92%

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tính đến 11 giờ 30, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn quận Tây Hồ đạt tỷ lệ 75,92%.

 Tỷ lệ cử tri đi bầu cử tại địa bàn quận Tây Hồ tính đến 11h30 là 75,92%.
Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử quận Tây Hồ, thực hiện Công văn số 100/UBBC ngày 10/5/2021 của UBBC TP Hà Nội về việc chế độ báo cáo trước, trong ngày bầu cử; nộp biên bản kết quả bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đến 11 giờ 30 phút, tỷ lệ cử tri đi bầu trên địa bàn quận đạt 75,92 %.
Trong đó, nơi đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là 92,5% tại tổ bầu cử số 2, phường Nhật Tân. Nơi đạt tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất là 39,2% tại tổ bầu cử số 10, phường Bưởi.
Cũng theo Ủy ban Bầu cử quận, trong buổi sáng ngày (23/5), công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực bỏ phiếu, các địa điểm bỏ phiếu đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ. Công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội tại tất cả các khu vực bỏ phiếu được đảm bảo, duy trì ổn định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần