Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vào top 500 người giàu nhất thế giới

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng 200 triệu USD trong 3 ngày qua giúp ông đứng trong top 500 người giàu nhất thế giới.

Số liệu cập nhật mới nhất của Forbes, tính đến ngày 24/11, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) đã đạt con số kỷ lục 4,2 tỷ USD.
Khối tài sản của vị tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm 200 triệu USD

từ 21-24/11. Ảnh Internet

So với chỉ 3 ngày trước đó, khối tài sản của vị tỷ phú này đã tăng thêm 200 triệu USD, từ mức 4 tỷ USD ngày 21/11

Với việc tài sản tăng mạnh, vị trí người giàu của tỷ phú Vượng đã tăng 52 bậc chỉ sau 3 ngày, giúp ông chủ tập đoàn Vingroup lần đầu tiên gia nhập danh sách 500 người giàu nhất thế giới. Hiện tại, ông Vượng xếp ở vị trí thứ 490.

Đây là điều nhiều người đoán trước được bởi trong lần cập nhật gần nhất là 3 hôm trước, nhiều người đã tự nhẩm tính được khối tài sản của ông Vượng sẽ tăng lên nhanh chóng khi cổ phiếu VIC của Vingroup và cổ phiếu VRE của Vincom Retail liên tục đạt đỉnh cao mới.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang tăng chóng mặt trong năm 2017, từ mức 2,4 tỷ USD hồi tháng 3, chỉ sau 8 tháng tài sản của ông Vượng đã tăng thêm 1,8 tỷ USD.

Theo báo cáo quản trị bán niên năm 2017 của Vingroup, ông Vượng nắm giữ gần 724 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 27,45% vốn điều lệ của tập đoàn.

Ngoài số cổ phiếu Vingroup nắm giữ trực tiếp, ông Vượng hiện cũng là cổ đông lớn nhất nắm giữ 93% của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam. Doanh nghiệp được thành lập từ cuối năm 2007 này hiện có vốn điều lệ hơn 11.000 tỷ đồng, với lĩnh vực kinh doanh chính là bất động sản. Tính tới ngày 30/6, công ty này đang sở hữu hơn 880 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 33,37%.

Nếu tính cả sở hữu của doanh nghiệp này và lượng cổ phiếu nắm giữ trực tiếp, ông Vượng đang chi phối hơn 1,6 tỷ cổ phiếu VIC, chiếm hơn 60% vốn điều lệ của Vingroup.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần